Cựu Bộ trưởng Indonesia bị bắt vì tham nhũng

ANTĐ - Ngày 17-10, ông Andi Alfian Mallarangeng, cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao   Indonesia đã bị Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (KPK) bắt giữ vì bị cáo buộc tham nhũng từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho Sea Games 26, trong thời gian ông này còn đương chức.

Đại diện của KPK, ông Johan Budi cho biết, việc bắt giữ ông Andi nhằm đẩy nhanh quá trình điều tra kết thúc sớm vụ án và làm rõ trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng bị cáo buộc liên quan đến tham nhũng từ dự án xây dựng khu Trung tâm Thể thao Hambalang phục vụ cho Sea Games 26, khi Indonesia là nước chủ nhà hồi năm 2011. Đây là lần thứ 2 ông Andi bị tạm giam trong quá trình điều tra của KPK. Hồi tháng 7 vừa qua, ông đã từng bị cơ quan này bắt giữ vì bị cáo buộc lạm dụng chức quyền, trục lợi cho bản thân và bè phái của mình gây thiệt hại cho nhà nước hơn 463 tỷ rupiah (gần 47 triệu USD). Ngoài ra, KPK cũng bắt giam một số đồng phạm của ông Andi là Vụ trưởng Kế hoạch Bộ Thanh niên và Thể thao Deddy Kusdinar và Teuku Bagus Mukhamad Noor, cựu Giám đốc điều hành Công ty xây dựng nhà nước Persero.