Cưỡng đoạt tiền của học sinh

ANTĐ - Vừa mới ra tù được 6 tháng, cần tiền mua ma túy, Nguyễn Minh Vương (SN 1985), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa đã cưỡng đoạt tiền của những em học sinh nhỏ tuổi.

Cưỡng đoạt tiền của học sinh ảnh 1

Khoảng 11h40 ngày 17-3, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Quảng trường SVĐ Mỹ Đình phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của 2 em học sinh. Đối tượng này vừa đút tiền vào túi thì bị tổ công tác bắt quả tang, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Minh Vương (SN 1985-ảnh) trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Khi đang điều khiển xe máy Attila BKS: 29X2-0201 trên đường Lê Đức Thọ, Vương phát hiện phía trước cùng chiều có 2 em học sinh đang đi xe đạp điện, nên đã phóng xe vượt lên, chặn đầu 2 em  và nói “có muốn chết không”. Sau đó Vương đã yêu cầu 2 em đưa tiền và dọa đánh. Do sợ hãi, học sinh Nguyễn Trọng Trắc đã lấy 100.000 đồng đưa cho Vương. Tuy nhiên Vương không đồng ý và yêu cầu Trắc “còn bao nhiêu tiền thì đưa hết đây”, đồng thời lục túi quần của Trắc và lấy hết số tiền Trắc có là 112.000 đồng. 

Xác minh nhanh, Nguyễn Minh Vương là đối tượng có 1 tiền án do TAND quận Ba Đình tuyên phạt 8 năm 8 tháng tù giam vào năm 2007 vì tội danh cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong quá trình thi hành án, Vương đã được giảm án 3 lần với tổng thời gian là 1 năm 1 tháng. Đến tháng 9-2014, Vương mới được ra tù, nhưng do ăn chơi, Vương tiếp tục quen đường cũ. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong quá trình điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của đối tượng Vương  liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Nam Từ Liêm gặp đồng chí Đào Ngọc Lợi để cung cấp thông tin (ĐT:04.3738.3022/0973.586827).