Cuộc đàm phán lịch sử Iran - Mỹ được kéo dài thêm một ngày

ANTD.VN - Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin vào sáng 12-4, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ sẽ được kéo dài thêm một ngày theo đề xuất của Pakistan và sự đồng thuận của cả hai bên.

Báo cáo cho biết, trước những "yêu cầu phi lý và quá đáng" của Mỹ và việc phái đoàn Iran khăng khăng bảo vệ lợi ích quốc gia, Pakistan đã đề xuất tổ chức một vòng đàm phán khác và hai bên đã đồng ý.

screenshot-20260412-072050-chrome.jpg

Theo hãng tin Tasnim, sự việc này xảy ra vào cuối vòng đàm phán mới nhất do Pakistan làm trung gian, kết thúc vào sáng sớm 12-4 tại Islamabad, sau khi hai phái đoàn trao đổi văn bản. Theo báo cáo, các cuộc đàm phán bắt đầu lúc 1h chiều giờ địa phương (0800 GMT) ngày 11-4 và kéo dài hơn 14 giờ. Chính phủ Iran cho biết sau 14 giờ, các cuộc đàm phán đã kết thúc và các chuyên gia kỹ thuật từ cả hai phía sẽ trao đổi tài liệu.

Hãng thông tấn Tasnim trước đó cho biết vẫn còn một số bất đồng nghiêm trọng giữa hai bên, đồng thời nói thêm rằng "giờ đây, trách nhiệm thuộc về phía Mỹ, họ cần gạt bỏ những yêu cầu quá đáng thường thấy và thay thế cách tiếp cận đầy tham vọng bằng một cách tiếp cận thực tế hơn".

Nguồn tin cho biết, mặc dù đã đạt được những tiến triển ban đầu trong các cuộc đàm phán giữa các nhóm chuyên gia của hai bên, nhưng các phái đoàn vẫn còn những bất đồng "nghiêm trọng" về eo biển Hormuz và một số vấn đề khác, và chưa có thay đổi đáng kể nào xảy ra trong các cuộc đàm phán do "những yêu cầu quá đáng" của Mỹ.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz, việc giải tỏa tài sản và tài khoản bị đóng băng của Iran, thanh toán cho công cuộc tái thiết, chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, bao gồm cả ở Lebanon, và cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự là một trong những điều kiện tiên quyết mà phía Iran đã thảo luận.

Eo biển Hormuz đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán. Quân đội Mỹ cho biết hai tàu chiến của họ đã đi qua eo biển và các điều kiện đang được thiết lập để rà phá thủy lôi, trong khi truyền thông nhà nước Iran phủ nhận bất kỳ tàu nào của Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy này.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Mỹ đã đồng ý thả các tài sản của Iran bị đóng băng tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đã phủ nhận việc đồng ý thả số tiền này.

Báo cáo nhấn mạnh rằng một số phương tiện truyền thông phương Tây đang phóng đại "không khí tích cực" của các cuộc đàm phán nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu.

Về vòng đàm phán mới nhất, hãng thông tấn Tasnim cho biết: "Trước những yêu cầu quá đáng của Mỹ, vòng đàm phán này dường như là cơ hội cuối cùng mà phía Iran dành cho phía Mỹ để đạt được một khuôn khổ chung".

Cuộc đàm phán tại Islamabad là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ và là cuộc thảo luận cấp cao nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kết quả của cuộc đàm phán có thể quyết định số phận của thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần và việc mở lại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn đối với khoảng 20% ​​nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc xung đột đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Theo Xinhua, Reuters

Tin cùng chuyên mục