Cùng cơ sở tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

ANTD.VN - Ngày 9-12, Đoàn giám sát số 15 Thành uỷ Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Trung Giã và xã Đa Phúc.

img-2991.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tại xã Trung Giã

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng đoàn giám sát; các đồng chí: Kiều Xuân Huy - Phó Chánh Thanh tra Thành phố; Nguyễn Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Liễu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành Thành phố.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, nội dung xuyên suốt của chuyến công tác lần này là giám sát, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2025 trên địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho cơ sở "về đích" các chỉ tiêu quan trọng.

img-2997.jpg
Đồng chí Lê Hữu Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã báo cáo tại hội nghị

Trong phiên làm việc sáng, báo cáo với Đoàn giám sát, đồng chí Lê Hữu Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã cho biết: Sau hơn 5 tháng vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, địa phương đã nỗ lực hoàn thành 10/11 tiêu chí kinh tế - xã hội năm 2025. Điểm nhấn nổi bật là xã đã đẩy mạnh chuyển đổi số, thu ngân sách đạt 172% dự toán. Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 71,03% và các vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tại một số dự án trọng điểm.

Ngay sau phần kiến nghị của địa phương, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng đoàn giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trực tiếp trao đổi, làm rõ từng vấn đề.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan đã đi sâu phân tích nguyên nhân vướng mắc về quy hoạch đất rừng và tiêu chí nước sạch nông thôn; đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục để xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thành phố.

img-2999.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu khẳng định sẽ không chỉ dừng lại ở giám sát mà phối hợp chặt chẽ, đóng vai trò đồng hành, giúp đỡ địa phương tháo gỡ các nút thắt về cơ chế ngay trong tháng 12 này.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền xã Trung Giã. Về định hướng phát triển, đồng chí Trưởng đoàn gợi mở tư duy chiến lược: Xã cần tận dụng lợi thế về rừng, hồ và vị trí địa lý để chuyển hướng sang du lịch sinh thái, nông - lâm nghiệp chất lượng cao, thu hút đầu tư bền vững.

img-0908.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại xã Trung Giã

Về nhiệm vụ cấp bách, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu xã tập trung giải quyết 5 "điểm nghẽn" dân sinh và đưa ra mệnh lệnh dứt khoát về đầu tư công: "Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải quyết tâm chỉ đạo, rà soát từng dự án, phấn đấu đến 31/12/2025 tỷ lệ giải ngân phải đạt 100%".

Chiều cùng ngày, làm việc tại xã Đa Phúc, sau khi nghe báo cáo của địa phương và ý kiến giải đáp của các thành viên Đoàn giám sát, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã phát biểu kết luận, ghi nhận sự nỗ lực của xã trong bối cảnh đặc biệt khó khăn: Vừa chuyển đổi mô hình, địa bàn rộng, lực lượng mỏng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 3 cơn bão vừa qua.

img-3020.jpg
Đồng chí Tống Giang Phúc, Phó Bí thư Thường trực xã thay mặt Đảng uỷ xã Đa Phúc trình bày báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao báo cáo bài bản của xã nhưng thẳng thắn chỉ rõ thực tế kết quả mới đạt khoảng 26%. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu: "Đã tốt là phải tốt từ người dân, không được làm 'đầu voi đuôi chuột'. Xã phải thực hiện nghiêm túc không chỉ Nghị quyết 57 mà cả 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị, phải thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Đề án, Kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, tránh tình trạng nói mà không làm".

img-0923.jpg
Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu tại hội nghị

Về định hướng phát triển kinh tế, đồng chí Trưởng đoàn gợi mở xã cần tận dụng lợi thế đất bãi ven sông để phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu phát triển Cụm công nghiệp làng nghề để tạo sinh kế bền vững cho người dân, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% vào cuối năm 2025.

Đối với các kiến nghị của xã, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định các thành viên Đoàn giám sát đã giải đáp, tháo gỡ ngay tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu xã tiếp thu, hoàn thiện lại báo cáo, loại bỏ các kiến nghị đã được giải quyết để tập trung vào thực hiện nhiệm vụ.

img-0915.jpg
Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại xã Đa Phúc

Triển khai nội dung về công tác kiểm điểm cuối năm 2025, Trưởng đoàn giám sát số 15 yêu cầu Đảng ủy hai xã thực hiện nghiêm túc quy trình. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Việc kiểm điểm phải trên tinh thần cầu thị, 'tự soi, tự sửa', nhìn vào sự thật. Phải chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không né tránh".

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát số 15 cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an các xã tập trung giải quyết 2 nhiệm vụ của 5 “điểm nghẽn” là giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Theo đó, CBCS Công an xã ngoài xử lý ùn tắc giao thông, trật tự đô thị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách, đặc biệt là vấn đề ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Quán triệt phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Thành phố: "Nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu hai xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2025.

Đồng thời, cần tập trung chăm lo chu đáo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo không bỏ ai ở lại phía sau và chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin cùng chuyên mục