Tham gia tập huấn có PCCC lực lượng dân phòng, người dân và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở phát huy vai trò quan trọng trong phương châm 4 tại chỗ đối với công tác PCCC và CNCH tại cơ sở, khu dân cư.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến các quy định pháp luật, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy định sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện an toàn nhằm phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và đặc biệt tại khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
“Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường là thời điểm thời tiết hanh khô, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Đặc biệt dịp này theo phong tục truyền thống hay thắp hương, nến sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao hỏa hoạn. Do đó khi thực hiện các việc trên phải có người trông coi; không thắp hương vòng qua đêm. Bàn thờ nên làm bằng vật liệu khó cháy, có vách ngăn chống cháy lan. Vàng mã chỉ được đốt trong dụng cụ chuyên dụng, đặt ở nơi an toàn, xa vật liệu dễ cháy. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm; trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra khu vực đun nấu, thờ cúng. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy trong nhà; phương tiện giao thông để ở khu vực riêng, xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Mỗi gia đình cần có ít nhất 2 lối thoát nạn, dự kiến sẵn phương án thoát hiểm; nên trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc”- báo cáo viên khuyến cáo.
Ngoài lý thuyết, phần thực hành kỹ năng an toàn cũng được Ban tổ chức chú trọng. Qua đó các học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ban đầu, cách thoát hiểm và cứu người an toàn trong tình huống khẩn cấp. Nội dung thực hành thiết thực giúp nâng cao khả năng phản ứng kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” ngày càng lan tỏa và hiệu quả tại địa bàn.