Cuba và Mỹ đối thoại về an ninh mạng

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại nhằm tăng cường hợp tác song phương trong vấn đề an ninh mạng. Thông tin này do Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận.

Mỹ và Cuba đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ đóng băng

Trong một tuyên bố vừa được đưa ra, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, cuộc đối thoại giữa các cơ quan có thẩm quyền về quản lý an ninh mạng của hai nước đã diễn ra vào ngày 22, 23-2 trong bầu không khí chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.

Tại đây, hai bên đã trao đổi thông tin và đề xuất các biện pháp ngăn chặn tội phạm mạng, bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm và mua bán trái phép chất ma túy. Giới chức hai nước cũng thảo luận về việc bảo vệ trẻ em khỏi những đường dây buôn người qua mạng.

Tham gia cuộc họp về phía Cuba có đại diện các Bộ Nội vụ và Ngoại giao, trong khi phía Mỹ là quan chức các Bộ An ninh nội địa, Tư pháp và Ngoại giao. Hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực duy trì an ninh mạng, cũng như sự cần thiết của việc ký kết các văn bản song phương.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất về việc tiếp tục tiến hành những cuộc họp kỹ thuật trong tương lai tại những địa điểm luân phiên.