CSGT Thủ đô đại diện cho hình ảnh Công an cả nước

ANTD.VN - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định như trên trong buổi kiểm tra, chúc Tết CBCS Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, chiều nay 28-1. Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục CSGT...

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số đơn vị CATP; Ban chỉ huy, CBCS Đội CSGT số 10 vui mừng đón tiếp đoàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng CSGT Thủ đô là hình ảnh đại diện cho Công an cả nước và cần phải luôn phấn đấu, nỗ lực vì sự tin yêu, trọng trách đó

Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn những thành tích, kết quả công tác năm 2018 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của đơn vị. Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng CSGT, CBCS Đội CSGT số 10 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ.

TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và thiệt mạng. TTATGT trên các tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn đơn vị quản lý đều đảm bảo thông suốt; hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân qua địa bàn được Đội CSGT số 10 đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra ùn tắc cục bộ, ùn tắc kéo dài...

Đồng chí Thứ trưởng tặng quà, chúc Tết, động viên Ban chỉ huy và CBCS Đội CSGT số 10

Với đặc thù địa bàn có tuyến Quốc lộ 21B dẫn tới chùa Hương, trong nhiều tháng đầu năm, tình hình TTATGT tại đây luôn là áp lực rất lớn đối với đơn vị cũng như Công an các huyện dọc tuyến. Tuy nhiên, bằng sự chủ động trong việc xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch, cũng như bố trí linh hoạt, hiệu quả lực lượng, tình hình ATGT trên tuyến đường này luôn được đảm bảo an toàn; phục vụ hiệu quả việc đi lại, du xuân của người dân khắp nơi trên cả nước...

Báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Trung tá Bùi Văn Tiến hứa trước đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an cũng như CATP Hà Nội sẽ cùng với CBCS trong đơn vị đoàn kết, thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trước mắt là đảm bảo tuyệt đối TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân vui Tết đón xuân...

Biểu dương những kết quả, thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Cần tránh hô khẩu hiệu mà phải làm thực chất. Những thành tích, kết quả của các đồng chí thể hiện rõ nhất thái độ, phong cách vì nhân dân phục vụ. CSGT Thủ đô luôn được lãnh đạo Bộ coi là hình ảnh mẫu cho lực lượng Công an toàn quốc.

Chỉ ra những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo TTATGT,  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo tuyệt đối TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong đó có lễ hội chùa Hương.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, chúc Tết CBCS Đội CSGT số 10

“Tết là khoảng thời gian người dân khắp nơi trở về sum họp, quây quần bên nhau, bên gia đình. Mỗi CBCS phải xác định niềm vui, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân, đảm bảo cho niềm vui của các gia đình, nhân dân trọn vẹn nhất. Không để người dân bị ảnh hưởng trong việc đi lại, nhất là gặp sự cố liên quan đến TNGT, điều này đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa của chúng ta”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ rõ.

Bên cạnh việc đảm bảo công tác ứng trực, đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý Ban chỉ huy Phòng CSGT, Đội CSGT số 10 cần quan tâm hơn nữa, động viên tinh thần để CBCS yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến Ban chỉ huy, CBCS Đội CSGT số 10, Phòng CSGT và CATP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy Phòng CSGT và lực lượng CSGT Thủ đô, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác sơ bộ về những kế hoạch, phương án, kết quả bước đầu của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, TTATGT, Đại tá Nguyễn Văn Viện hứa trước đồng chí Thứ trưởng, CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô sẽ thực hiện thành công, hiệu quả tất cả các yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân trong bình yên, hạnh phúc.

Nhân dịp xuân KỶ Hợi 2019, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng lực lượng CSGT Thủ đô, Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng kính chúc đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác cùng gia đình đón xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công...