Cộng hòa Séc muốn Filip Nguyễn lên tuyển, làm hậu duệ của Petr Cech

ANTD.VN - Trải qua một mùa giải thăng hoa, Filip Nguyễn đang được Liên đoàn bóng đá CH Séc (FACR) đưa vào tầm ngắm để gọi lên phục vụ ĐTQG. Nếu điều đó xảy ra, thủ môn này sẽ không bao giờ có thể trở lại khoác áo ĐT Việt Nam được nữa.

Thủ môn 26 tuổi có bố là người Việt Nam và mẹ là người CH Séc vừa trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Trong màu áo Slovan Liberec, Filip Nguyễn thi đấu tổng cộng 29 trận và chỉ để thủng lưới 22 bàn. Anh giữ sạch lưới đến gần một nửa trong số đó (14 trận) và góp công lớn giúp CLB xếp thứ 5 vào cuối mùa.

Thành tích ấy giúp Filip Nguyễn vượt qua nhiều cái tên sừng sỏ, như Ondrej Kolar của đội vô địch Slavia Prague, để giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải của Fortuna Liga (giải VĐQG CH Séc) 2018/19.

Đội tuyển CH Séc muốn Filip Nguyễn trở thành "Petr Cech mới" 

Phong độ nổi bật của Filip tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của Ban huấn luyện đội tuyển CH Séc. Theo nhiều nguồn tin, HLV Jaroslav Silhavy và FACR đang cân nhắc gọi Filip Nguyễn lên tuyển để thử sức tại vòng loại EURO 2020 vào đầu tháng 6 tới.

Kể từ khi thủ môn huyền hoại Petr Cech giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2016, bóng đá CH Séc vẫn đang miệt mài tìm người đủ tầm để thay thế anh. Những cái tên được coi là nổi bật nhất như Jiri Pavlenka (Bremen), Tomas Koubek (Rennes) hay Tomas Vaclik (Sevilla) đều không có phong độ ổn định. Ở mùa giải vừa qua, ai trong số họ cũng thủng lưới trên 50 bàn ở giải vô địch quốc gia của mình.

Filip Nguyễn cao 1m90, sinh ngày 14-9-1992 tại thủ đô Praha, CH Séc, có cha là đến từ Hải Phòng và mẹ mang quốc tịch CH Séc.

Trong khi đó, Ondrej Kolar, thủ môn 24 tuổi của của Slavia Prague lại thua chính Filip Nguyễn trong cuộc đua danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải của Fortuna Liga 2018/19.

Chính vì thế, khả năng Filip Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển CH Séc là rất rõ ràng. Nếu chỉ 1 lần ra sân thi đấu dưới màu áo tuyển Séc, thủ môn này sẽ hoàn toàn mất cơ hội trở về thi đấu cho ĐT Việt Nam, theo quy định của FIFA.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo lẫn VFF đều đang khá đủng đỉnh với trường hợp của Filip Nguyễn. Phần vì ĐT Việt Nam đang có nhiều thủ môn tốt, phần vì thủ thành người Séc chưa có quốc tịch Việt Nam.

Dù vậy, nhiều CĐV lo ngại nếu không nhanh chân, bóng đá Việt Nam có thể "mất" đi một tài năng lớn, không phải lúc nào cũng xuất hiện. Và hơn thế, bản thân Filip Nguyễn lúc nào cũng ưu tiên Việt Nam hơn CH Séc trong vấn đề cống hiến cho ĐTQG.