Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Hoài Đức

ANTD.VN - Chiều 8-6, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương cho 74 cán bộ chiến sỹ (CBCS) đến niên hạn năm 2018.

Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng CAH Hoài Đức trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho CBCS

Niên hạn năm 2018, CAH Hoài Đức có 74 CBCS được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương. Đây là sự quan tâm, đánh giá quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành của mỗi CBCS, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an và nhân dân, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi CBCS - CAND.

74 CBCS - CAH Hoài Đức được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2018

Thời gian vừa qua, CBCS - CAH Hoài Đức đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông tiếp tục đạt những kết quả tích cực do các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Đại tá Đỗ Đức Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2018

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đức Quang biểu dương và chúc mừng những thành tích và đóng góp của CBCS - CAH, đồng thời nhấn mạnh: “Chỉ huy các đơn vị và toàn thể CBCS - CAH đoàn kết một lòng, phấn đấu vươn lên trong công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng công an huyện trong sạch, vững mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở".

Thay mặt cho 74 CBCS được trao quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương của CAH Hoài Đức, Đại úy Nghiêm Văn Hợp, Đội phó Đội An ninh xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.