Công an quận Hai Bà Trưng tạo điểm sáng trong hoạt động đảm bảo trật tự đô thị

ANTD.VN - Ghi nhiều dấu ấn trong hoạt động đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục trở thành điểm sáng khi liên tiếp triển khai các chương trình, kế hoạch mới để duy trì kết quả đã có, cũng như đạt thêm nhiều mục tiêu mới. Sáng 10-4-2019, Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (113) của CAQ Hai Bà Trưng đã phối hợp với UBND, Công an các phường trên địa bàn, để ra quân thực hiện kế hoạch mới.

Lực lượng liên ngành xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị tại quận Hai Bà Trưng

Trong thời gian qua, CAQ Hai Bà Trưng đã xây dựng Kế hoạch 1879/KH-CAHBT-CSGT-TT ngày 2-4-2019 về “Khắc phục những tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường”.

Bản kế hoạch trên hướng tới những mục tiêu cụ thể, như: Đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài 30 phút trong mọi tình huống; Không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; Xử lý triệt để 225 điểm vi phạm phức tạp về sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh dịch ăn uống, bày bán hàng hóa…

Từ 5h30 ngày 10-4, Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) đã ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTĐT, TTCC

Trong đó, để thực hiện triệt để, CAQ Hai Bà Trưng đã tuyên truyền cụ thể trước, triển khai ký cam kết đến 100% hộ dân kinh doanh ở mặt đường. Cùng với đó là các hình thức tuyên truyền bằng việc đi bộ kết hợp với sử dụng phương tiện xe đạp, ô tô chuyên dụng đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Từ 5h30 ngày 10-4-2019, Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (113) của CAQ Hai Bà Trưng đã triển khai lực lượng trên xe bán tải và mô tô chuyên dụng, để phối hợp cùng UBND, Công an các phường trên địa bàn, ra quân thực hiện Kế hoạch 1879 nói trên.

Phút hội ý của các cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) với cán bộ CAP Quỳnh Mai

Các chợ cóc tại ngõ 459 phố Bạch Mai, chợ 8-3… được xử lý gọn gàng. Người dân nghiêm túc chấp hành, sau khi đã được tuyên truyền chi tiết trước đó. Một số điểm trông xe tự phát ở phố Đội Cung đã bị lập biên bản kịp thời.

Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dừng đỗ phương tiện sai… đều bị tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự xử lý trên đường tuần tra.

Thống kế trong ngày ra quân 10-4, lực lượng liên ngành của quận Hai Bà Trưng đã giải tỏa 15 chợ cóc; tháo dỡ 25 mái che, mái vảy sai quy định; phá dỡ 230 bục bệ, cầu dẫn; bóc, xé 112 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; thu giữ 130 bàn, ghế, ô che mưa, che nắng các loại; kẻ vạch sơn trên tuyến phố Trần Khát Chân, Nguyễn Đỉnh Chiểu; xử lý 20 phương tiện ô tô dừng đỗ sai quy định, dừng đỗ gây cản trở giao thông, xử phạt hành chính 10.050.000 đồng; 15 trường hợp chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh dịch vụ ăn uồng, bày bán hàng hóa, xử phạt hành chính 37.500.000 đồng.

Người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt trên đường

Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) – cho biết: “Việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng cần sự vào cuộc quyết liệt của nhiều đơn vị, ban ngành, và làm thường xuyên, liên tục. Chúng tôi phải tuyên truyền chi tiết trước khi triển khai, để mọi người dân hiểu và hợp tác. Nếu không làm thường xuyên, tình trạng vi phạm sẽ tái diễn”.

Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) - giới thiệu về màn hình tuyên truyền, nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Với những nỗ lực của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) cùng các lực lượng phối hợp, bộ mặt đô thị của quận luôn gọn gàng, ngăn nắp, trở thành điểm sáng trong hoạt động trật tự đô thị, trật tự công cộng của Thủ đô.