Dự án đường Vành đai 2,5 Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi qua địa bàn phường Thanh Xuân là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán quản trị xã hội đặc biệt khó khăn khi tuyến đường dài 950m đi qua khu dân cư làng cổ Nhân Chính đông đúc, với lịch sử đất đai lâu đời, phức tạp, liên quan đến khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất.
Trong thành công chung của công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 2,5 - một công trình trọng điểm với lịch sử đất đai phức tạp liên quan đến khoảng 700 hộ dân - lực lượng Công an phường (CAP) Thanh Xuân đã khẳng định vai trò là lá chắn vững chắc, là cầu nối tin cậy giữa hệ thống chính trị cơ sở và Nhân dân.
Tiên phong thực hiện phong trào thi đua Ba nhất trong GPMB
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, CAP Thanh Xuân đã triển khai quyết liệt phong trào thi đua với nội dung: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” ngày từ khi phát động. Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy phường đối với công tác GPMB đường vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi là “chiến dịch chính trị - hành chính - dân vận tổng hợp”, đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách nhân hộ khẩu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đối với toàn bộ các thửa đất trong phạm vi dự án.
Thực hiện theo đúng tinh thần “chỉ bàn làm, tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn”, can bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, phối hợp với 10 Tổ đo đạc và các đơn vị chuyên môn của phường tập trung làm việc xuyên Lễ, Tết để đảm bảo an toàn, tiến độ công tác kiểm đếm đạt 100% kế hoạch mà không cần cưỡng chế.
Là có tổ chức có một phần trụ sở thuộc phạm vi GPMB thực hiện dự án, CAP Thanh Xuân đã báo cáo Công an Thành phố, nghiêm túc, gương mẫu đi đầu, thực hiện bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án.
Thấm nhuần phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân”
Vận dụng sáng tạo mô hình Dân vận khéo đã được Chủ tịch Thành phố biểu dương, khen thưởng năm 2025 “Ba gần, ba lắng nghe, ba chia sẻ”, CAP Thanh Xuân đã tham gia và có những đóng góp tích cực trong hoạt động của 06 Tổ công tác tuyên truyền, vận động do Ban Chỉ đạo GPMB thành lập. Trong đó, đồng chí Trưởng Công an phường được phân công làm Tổ trưởng 1 Tổ Công tác.
Các cán bộ, chiến sĩ cùng với Tổ công tác đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, nắm từng trường hợp”, tranh thủ thời gian buổi tối, ngày nghỉ để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư và kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo, Hội đồng Bồi thường, GPMB phường tháo gỡ vướng mắc cho từng hộ dân.
Đảng ủy Công an phường chỉ đạo Chi bộ Tổ Cảnh sát khu vực xây dựng và thực hiện mô hình Dân vận khéo “Ba cùng” (cùng nắm tình hình, cùng tuyên truyền, cùng tháo gỡ khó khăn) đã tác động trực tiếp vào yếu tố then chốt là tâm lý người dân. Thay vì tiếp cận theo hướng hành chính đơn thuần, lực lượng Công an chủ động tham gia từ sớm, lắng nghe, giải thích và đồng hành với người dân trong quá trình thực hiện chủ trương. Nhờ đó, nhiều vướng mắc được tháo gỡ ngay từ sớm, tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp.
Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình “Ra quân sớm nhất - Có mặt thường xuyên nhất - Xử lý dứt điểm nhất” giúp giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị đã góp phần giải quyết tình hình giao thông không chỉ các tại công trường thi công phá dỡ, mà còn trong toàn bộ khu vực thực hiện GPMB một cách an toàn, có tổ chức của lực lượng cảnh sát trật tự tại địa bàn.
Từ chỗ lực lượng Công an chỉ xuất hiện khi có vụ việc, đến việc trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong cảm nhận của người dân. Cảm giác an toàn được củng cố, niềm tin được nâng cao, qua đó hình thành “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc ngay từ khu dân cư, tổ dân phố.
Giữ vững địa bàn, bảo vệ bình yên cho Nhân dân
Song song với công tác tuyên truyền, vận động, CAP luôn duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông và PCCC trong suốt quá trình chi trả tiền bồi thường, tái định cư, hỗ trợ tạm cư, thưởng tiến độ; cũng như thực hiện công tác thi công phá dỡ công trình trên đất, chuẩn bị bàn giao mặt bằng sạch.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác 35 Đảng ủy phường, thông qua nắm bắt, theo dõi tình hình qua các kênh Zalo và Fanpage, Facebook cá nhân lực lượng công an đã kịp thời phát hiện từ sớm, tham gia định hướng dư luận, ngăn chặn tin giả, tin thất thiệt gây hoang mang dư luận nhằm giữ vững ổn định địa bàn.
Thực tiễn kết quả công tác GPMB dự án vành đai 2,5 với 100% hộ dân đồng thuận, không phải cưỡng chế, không phát sinh đơn thư khiếu nại là minh chứng rõ nét cho sự đóng góp công sức, nỗ lực của lực lượng công an phường trong kết quả chung.
Hình ảnh người chiến sĩ CAP Thanh Xuân sát cánh cùng Nhân dân trong những ngày cao điểm GPMB góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô, khẳng định tính đúng đắn của phương châm hành động "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".