Công an phường Quỳnh Lôi liên tiếp bắt 2 đối tượng trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 16-12, Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã vận động đầu thú và bắt giữ 2 đối tượng đang trốn truy nã.

Đối tượng Lê Minh Khánh

Đối tượng Lê Minh Khánh

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 của Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng đã triển khai lực lượng, rà soát địa bàn, phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Trong hai ngày đầu triển khai cao điểm, Công an phường đã vận động đầu thú và bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Cụ thể, ngày 15-12, Công an phường Quỳnh Lôi tiếp nhận đơn xin đầu thú của Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng). Theo tài liệu, Lê Minh Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 26-11-2020. Tại cơ quan công an Khánh khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, đối tượng quen biết anh Đ.V.H (17 tuổi, ở quận Hà Đông). Biết H có xe máy Honda Wave, Khánh đã hỏi mượn để đi mua đồ và ...”biến mất” cùng chiếc xe.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh.

Quyết định truy nã Hà Trung Đức

Quyết định truy nã Hà Trung Đức

Ngày 16-12, Công an phường Quỳnh Lôi tiếp tục bắt giữ đối tượng Hà Trung Đức (SN 1987, trú tại huyện Kiến An, TP Hải Phòng). Đức là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội truy nã về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an phường Quỳnh Lôi đang hoàn tất thủ tục hồ sơ, bàn giao đối tượng cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền.