Công an Hà Nội: Thi đua bắt nhịp với hơi thở của thực tiễn

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày trước Đại hội tham luận với chủ đề: “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP để giữ vững danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” nhiều năm liên tục”.
Công an Hà Nội: Thi đua bắt nhịp với hơi thở của thực tiễn ảnh 1

CBCS Công an Hà Nội phát huy tinh thần chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao (Trong ảnh: Diễn tập phòng chống khủng bố tại Hà Nội)

Theo đồng chí Giám đốc CATP, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã triển khai nghiêm túc đến công an cấp cơ sở việc đổi mới phương pháp, cách làm trong công tác thi đua, khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. CATP luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đòn bẩy để mỗi CBCS phát huy tinh thần chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được quán triệt đến từng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong CATP.

“Yếu tố hết sức quan trọng là tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, vận dụng sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, phải bắt nhịp được với hơi thở của thực tiễn cuộc sống nhằm tạo động lực thúc đẩy ý thức tự giác của từng CBCS, để họ nhận thức được trách nhiệm của mình đối với công việc của đơn vị”, đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua luôn được CATP chú trọng quan tâm. Việc khen thưởng luôn hướng đến CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ. Khen thưởng không chỉ theo kỳ cuộc mà còn tổ chức khen thưởng đột xuất, khen thưởng “nóng”, kịp thời ngay khi CBCS vừa lập công. 

Phong trào thi đua 5 năm qua của CATP đã xuất hiện trên 34.000 lượt gương tốt, việc tốt; tăng trên 4.000 lượt gương tốt, việc tốt so với 5 năm trước. CATP Hà Nội 9 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những phần thưởng cao quý nhất Đảng và Nhà nước trao tặng.