Công an Hà Nội đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm

ANTD.VN - Trong thời gian vừa qua, tại những địa bàn công cộng của thành phố, các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng truy quét nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự...

Hàng loạt ổ nhóm tội phạm hoạt động trộm cắp tài sản tại các bến xe, nhà ga; chăn dắt người khuyết tật xin ăn, lợi dụng mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản đã bị CATP Hà Nội bóc gỡ, triệt phá...

Bám địa bàn, nhanh chóng phát hiện tội phạm

Từ những ngày đầu năm 2019, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng trinh sát, tuần tra trên các tuyến và địa bàn công cộng, tập trung vào các sân bay, nhà ga, bến xe, siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn thành phố, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tồn tại những tụ điểm hoạt động nhức nhối.

Cùng với đó, CATP đã xây dựng và triển khai kế hoạch về “phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm tham quan, thắng cảnh”.

Lợi dụng lòng tin của người dân, một số đối tượng thu lợi từ 4-5 triệu đồng mỗi ngày tại điểm "Động Suối Tiên", chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

Song song với đó, công tác phối hợp với các đơn vị chức năng được CATP Hà Nội chủ động, như duy trì "đường dây nóng" cung cấp thông tin tố giác tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng. Trong nửa đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 37 tin hành khách phản ánh bị trộm cắp và có đối tượng nghi vấn trộm cắp tại các điểm chờ, trên các tuyến xe buýt.

Với vai trò chủ công chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã thường xuyên tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm cho các đơn vị thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội. Tập huấn nâng cao nghiệp vụ, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phòng ngừa phát hiện và phối hợp với lực lượng công an trong việc bắt giữ, xử lý các đối tượng hình sự phạm tội trên các tuyến xe buýt.

Theo Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội: “6 tháng đầu năm 2019, các tổ công tác của đơn vị đã phát hiện xử lý 15 vụ, 31 đối tượng, trong đó bắt giữ 23 đối tượng trộm cắp tài sản, 2 đối tượng chăn dắt người khuyết tật, 6 đối tượng hoạt động mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trong quá trình tuần tra, kiểm soát hành chính, các tổ đã phát hiện, bắt giữ xử lý 12 vụ việc, 66 đối tượng có hành vi gây mất trật tự công cộng tại địa bàn bến xe, sân bay và tuyến đường dẫn vào lễ hội chùa Hương từ quận Hà Đông vào huyện Mỹ Đức”.

Nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi

Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu năm 2019, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã lập kế hoạch bắt quả tang ổ nhóm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1969), Trịnh Thị Thụ (SN 1968), Hồ Văn Thụ (SN 1975), Hồ Văn Phát (SN 1966), Vũ Văn Đoan (SN 1964), đều ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cùng Cao Thị Trang (SN 1945) ở Bình Thuận.

Vợ chồng Xuân cầm đầu ổ nhóm lập ra ban thờ cô, cậu và phân công nhiệm vụ cho đồng bọn hành nghề mê tín dị đoan tại “Động Suối Tiên”, thuộc khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt được 28,6 triệu đồng của những người cả tin. Phòng Cảnh sát hình sự  đã thu giữ tang vật và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng qua công tác quản lý địa bàn, các tổ công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Phòng CSHS đã phát hiện tại điểm xe buýt dừng đón trả khách ở khu vực gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xuất hiện một nhóm khoảng 4 - 5 đối tượng giả làm "xe ôm" để hoạt động trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt và người dân.

Quá trình trinh sát, xác minh, lực lượng CSHS làm rõ các đối tượng gồm: Phạm Thị Loan (SN 1966), Nguyễn Văn Việt (SN 1963), Nguyễn Phương Anh (SN 1991) đều ở Ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự...

Trước tình hình trên, để đảm bảo ANTT Phòng CSHS đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. Ngày 23-4, các CBCS - Phòng CSHS đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là Phạm Thị Loan và Nguyễn Văn Việt khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 5 triệu đồng.

Bên cạnh các loại tội phạm lợi dụng những điểm tập trung đông người để gây án, vừa qua trên địa bàn thành phố xuất hiện một ổ nhóm trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn hết sức manh động, tạo cớ va chạm giao thông để gây án. Các đối tượng nhắm vào “con mồi” là những người phụ nữ đi một mình, treo túi xách ở khu vực để chân của xe máy...

Các đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

Ngay lập tức, Phòng CSHS - CATP đã lập án đấu tranh, triệt phá. Quá trình xác trinh sát, xác minh thu thập tài liệu, Phòng CSHS được biết các đối tượng trong ổ nhóm này là Nguyễn Quang Thành (SN 1967); Bùi Minh Du (1979);  Phạm Văn Thắng (SN 1969) đều trú tại Hà Nội, có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý, chống người thi hành công vụ.

Công an Hà Nội đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm ảnh 3

Tang vật của vụ án

11h40 ngày 8-3, qua công tác trinh sát, theo dõi hoạt động của các đối tượng, trinh sát Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSHS phát hiện nhóm này đã tạo cớ va chạm rồi đâm vào đuôi xe máy Zip màu đỏ của chị Nguyễn H, đang dừng đèn đỏ và trộm cắp 1 túi xách treo ở móc treo đồ của phần yên xe.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng đã sử dụng dao nhọn chống lại lực lượng bắt giữ, gây thương tích cho chiến sỹ CSHS làm nhiệm vụ. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã tóm gọn nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.