TP.Hồ Chí Minh

Công an bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc tại quán cà phê

ANTĐ - Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên sòng bài thì Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật.

Sáng ngày 12/01, công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Hoàng Văn Hoàn (SN 1978), Lê Văn Kiên (SN1981, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Hồ Trọng Tuyển (SN1980), Phạm Ngọc Toàn (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Trọng Lâm (SN 1976), Bùi Đình Trung (SN 1969, cùng ngụ TP.HCM) và Đỗ Văn Cường (SN 1986, ngụ tỉnh Tuyên Quang) để xử lý về hành vi “đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc”.

7 con bạc bị công an Thủ Đức tạm giữ vì hành vi đánh bài ăn tiền

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 chiều 9/1, trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Sao Mai, tại số 1D, khu phố 2, phường Linh Trung, do Hoàng Văn Hoàn làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài cào ăn tiền. Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm hơn 32 triệu đồng và 1 bộ bài tây.

Công an đang lấy thông tin từ một đối tượng đánh bạc

Bước đầu các đối tượng khai nhận, hàng ngày thường đến quán uống cà phê giải khát, nếu có nhu cầu chơi bài ăn tiền thì chủ quán là Hoàn sẽ đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi theo hình thức bài cào và lấy tiền xâu. Vụ việc đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.