Con gái giấu thi thể mẹ trong nhà nhiều ngày vì sợ hãi

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Kashiba, tỉnh Nara (Nhật Bản) hôm 6-3-2016 cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn bà 68 tuổi sau khi phát hiện thi thể của mẹ bà ta bị giấu trong nhà suốt nhiều ngày.

Người mẹ được xác định là bà Chiyoko (90 tuổi). Cảnh sát cho biết, hôm 26-2-2016, bà Yamamura gọi điện cho em trai, đang sống ở một quận khác, nói rằng mẹ bị bất tỉnh và bà đã gọi cấp cứu. Tuy nhiên, thực tế bà Yamamura không hề làm vậy mà bỏ mặc mẹ.

Con gái giấu thi thể mẹ trong nhà nhiều ngày vì sợ hãi ảnh 1

Ảnh minh họa

Thi thể của bà Chiyoko được con trai phát hiện khi tới thăm nhà mẹ hôm 5-3-2016. Người đàn ông này thấy mẹ bị đặt ở phòng ngoài, trên người phủ một chiếc chăn.

Bà Yamamura khai với cảnh sát rằng, khi thấy mẹ gục xuống, bà vô cùng hoảng sợ và không biết phải làm gì, vì vậy bà đã giấu thi thể mẹ ở nhà.

Cảnh sát cho biết, bà Yamamura đang phải đối mặt với tội vứt bỏ thi thể mẹ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.