Côn đồ truy sát trên phố, một người bị đâm chết oan

ANTĐ - Tưởng anh Lượng cùng nhóm của Hùng, nhóm đối tượng trên đuổi đánh quật ngã đâm anh Lượng tử vong.

Lúc 14h ngày 6-11, sau khi ăn tiệc cưới tại nhà hàng, Trần Đình Hùng (SN 1990) điều khiển xe môtô chở Đinh Hồng Cường (SN 1990, cùng quê tỉnh Nghệ An) ra về khi đến vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe môtô đuổi theo. 1 tên rút dao Thái Lan đâm anh Hùng một nhát vào lưng, thấy vậy anh Hùng chạy xe vào hướng công viên Chiến Thắng Long Bình, còn Cường xuống xe chạy bộ vào quán cơm ven đường trốn.

Lúc này anh Hà Duy Lượng (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa) chạy xe môtô ngang qua, do tưởng cùng nhóm anh Hùng nên nhóm đối tượng trên đuổi đánh quật ngã anh Lượng xuống đất, một tên dùng dao đâm anh Lượng 1 nhát xuyên từ lách, sau đó các đối tượng bỏ chạy. Anh Lượng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện do bị đứt động mạch sốc do mất máu. Các đơn vị chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi, đang điều tra, truy tìm thủ phạm xử lý.