Côn đồ bất ngờ tấn công thiếu tá công an

ANTĐ - Mỗi tay cầm một con dao, Chung xông vào chém thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc bị thương rất nặng…

Lúc 15 giờ ngày 1-12, ông Nguyễn Xuân Phúc (SN 1962, thiếu tá CSKV Công an Phường 9, quận Tân Bình, TPHCM) xin phép đơn vị về nhà có việc riêng (mặc đồ cảnh phục CAND). Khi đi ngang quán cà phê số 2 lô B3 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thì gặp một người bạn ngồi ở quán gọi ông Phúc vào uống nước. Đến 15h30 cùng ngày, có tên Bùi Quang Chung (SN 1981, ngụ tỉnh Thái Nguyên, tạm trú quận 11) trên tay phải cầm 1 con dao (cán và lưỡi bằng sắt), tay trái cầm 1 con dao Thái Lan, đi bộ ngang qua quán. Khi nhìn thấy ông Phúc, bất ngờ tên Chung xông vào chém nhiều nhát vào người thiếu tá Phúc gây thương tích (bị gãy xương cánh tay trái, đứt động mạch cổ) phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi chém xong, tên Chung vẫn còn cầm 2 con dao cố thủ trong quán. Đội CSHS, CSGT-TT-PƯN đến hiện trường, vận động thuyết phục, nhưng tên Chung vẫn cầm dao chống đối.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an quận áp sát dùng gậy dân phòng đánh bắt, tên Chung bỏ chạy ra ngoài và dùng dao chém thẳng đồng chí Nguyễn Văn Hòa - cán bộ đội CSGT-TT-PƯN). Đồng chí Hòa đưa tay trái lên đỡ bị thương tích (khâu 10 mũi), cùng lúc đó lực lượng Công an đã khống chế, tước hung khí và bắt giữ tên Chung.

Công an quận 11 tạm giữ tên Chung tiếp tục điều tra làm rõ nguyên gây án, xử lý.