Có thể phải chọn lại chủ nhà World Cup 2022

ANTĐ - Sau 2 năm lựa chọn Qatar đăng cai World Cup 2022, FIFA mà trực tiếp là Ủy ban điều hành của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đã thừa nhận sai lầm. Tuy nhiên, liệu FIFA có đủ dũng cảm để sửa sai hay không vẫn là chủ đề gây tranh cãi, bởi đây là điều chưa từng có trong tiền lệ.
Có thể phải chọn lại chủ nhà World Cup 2022 ảnh 1
Chủ tịch FIFA:“Qatar có thể làm mát một vài SVĐ chứ không thể làm mát cả World Cup”


Mới đây, thành viên của Ủy ban điều hành FIFA, Theo Zwanziger thừa nhận, thưởng quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar là một sai lầm lớn và đề xuất tổ chức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa đông càng làm cho vấn đề thêm phức tạp. Lời chỉ trích của quan chức người Đức được đưa ra sau khi Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cho rằng World Cup 2022 không thể tổ chức vào quãng thời gian như thông lệ. “Đó rõ ràng là một sai lầm”, Zwanziger, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) nói trên tạp chí Sportbild, đề cập đến quyết định của tổ chức lãnh đạo bóng đá hàng đầu thế giới được đưa ra vào tháng 12-2010. 

Để giải quyết hậu quả cho quyết định lựa chọn Qatar làm chủ nhà của World Cup 2022 bất chấp lời cảnh báo về nhiệt độ rất cao ở đây vào mùa hè, một số lãnh đạo và chuyên gia đã đưa ra đề xuất thay đổi thời điểm tổ chức vào mùa đông. Mặc dù vậy, đó là ý tưởng không mấy khả thi bởi việc điều chỉnh lịch thi đấu quen thuộc của World Cup tác động rất lớn đến đời sống bóng đá.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc thay đổi lịch thi đấu của World Cup tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 còn ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức. Nếu diễn ra vào mùa đông, số lượng khán giả tới sân và người xem truyền hình chắc chắn sẽ giảm mạnh bởi họ còn theo dõi giải quần vợt Australia mở rộng, các môn trượt tuyết và Olympic mùa đông. 

Nhiệt độ ở Qatar vào tháng 6 và tháng 7 thường từ 40oC hoặc cao hơn 45oC. “Bạn có thể làm mát các SVĐ nhưng bạn không thể hạ nhiệt cả đất nước và đơn giản bạn không thể làm mát một kỳ World Cup”, ngài Blatter nói trong một cuộc họp ở Áo. “Các cầu thủ phải được chơi ở điều kiện tốt nhất để tạo ra một kỳ World Cup tốt nhất”. Theo kế hoạch, Ủy ban điều hành FIFA sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 10 để bàn về lịch thi đấu của World Cup 2022. Trong bối cảnh nhiệm vụ làm mát mùa hè ở Qatar là rất khó khăn, trong khi việc thay đổi lịch thi đấu không khả thi, phương án chọn lại nước chủ nhà là giải pháp phù hợp nhất cho mọi vấn đề.