[Clip] Sóng thần tấn công ban nhạc rock đang biểu diễn trên bãi biển Indonesia

ANTD.VN - Đang biểu diễn trong sự kiện của công ty đối tác, một ban nhạc Indonesia đã bị sóng thần xé toạc cả sân khấu, đánh bay các thành viên khiến họ và nhiều khán giả có mặt mất tích.

Đoạn clip quay lại khoảnh khắc bất thình lình khi sóng thần đánh bay một ban nhạc vừa xảy ra tại Indonesia tối 22-12, khiến nhiều người hoảng sợ trước sự giẫn dữ cuồng nộ của thiên nhiên.

Theo Dailymail, ban nhạc rock Seventeen đang biểu diễn trong buổi tiệc tổng kết cuối năm của công ty thiết bị nhà nước Indonesia PLN, với sự tham gia của hơn 100 nhân viên công ty tại khu nghỉ dưỡng bãi Tanjung Lesung.

Ban nhạc rock đang biểu diễn thì bất ngờ bị sóng thần cuốn trôi

Khoảnh khắc hỗn loạn tại buổi tổng kết cuối năm có sự tham gia của ban nhạc xấu số

Trong khi mọi người vui vẻ xem ca nhạc thì bất ngờ một cơn sóng thần đã ập tới từ phía sau sân khấu, cuốn phăng các thành viên của ban nhạc và một số khán giả ngồi gần sân khấu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người hoảng sợ, la hét bỏ chạy.

Nhiều người đã mất tích sau cơn sóng thần, trong đó có nhạc công chơi bass và quản lý của ban nhạc. Ca sĩ chính của nhóm Riefian Fajarsyah đã đăng tải dòng trạng thái vô cùng đau buồn lên Instagram để cầu nguyện. “Chúng tôi đã mất đi các thành viên cốt cán của nhóm”, Riefian nói trong nước mắt.

Clip sóng thần đánh bay ban nhạc Indonesia đang biểu diễn trên bãi biển

Ít nhất 113 người đã thiệt mạng sau trận sóng thần đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda vào khoảng 9h30 tối 22-12, phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia xác nhận khoảng 600 người bị thương sau trận sóng thần đêm qua. Các quan chức lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên.

Ít nhất 113 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương vì trận sóng thần lần này

430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu bị phá hủy vì sóng thần

Một nạn nhân thiệt mạng vì sóng thần đêm 22-12 tại Indonesia

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia (BMKG) cho biết, cơn sóng thần này không phải do động đất gây ra, mà có khả năng do hoạt động phun trào tại núi lửa Krakatau.

Eo biển Sunda nằm giữa đảo Java và Sumatra, nối Biển Java với Ấn Độ Dương.