[Clip] Kẻ bắt cóc cô gái để tống tiền khai gì tại cơ quan Công an?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lương Thanh Miều (SN 1998, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), kẻ phối hợp với Nguyễn Văn Đức lên kế hoạch vụ giả bắt cóc, tống tiền, để Đức đến giải cứu bạn gái, nhằm chiếm tình cảm của nạn nhân, đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của đối tượng Lương Thanh Miều

Theo đó, Lương Thanh Miều quen Đức qua chơi game trên mạng xã hội. Cuối tháng 12-2020, Đức gọi điện cho Miều bày tỏ việc tình cảm với bạn gái không được thuận lợi, ngỏ ý muốn tạo tình huống để cô gái tăng tình cảm với Đức. Miều đồng ý giúp.

Đối tượng Lương Thanh Miều

Đối tượng Lương Thanh Miều

Sau đó, Đức nhiều lần chuyển khoản cho Miều như chúc mừng sinh nhật, để mua vé máy bay... Đức hứa sẽ trả công cho Miều 60 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch, Miều rủ thêm nhóm đối tượng khác đi thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền. Sau khi nhận được tiền của Đức, Miều chia cho đồng bọn và di chuyển về tỉnh Lào Cai, cắt liên lạc với Đức rồi bị bắt.