CLB Công an Hà Nội đoàn kết, vững vàng, gặt hái nhiều thắng lợi mới

ANTD.VN - Chiều 31-1, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã tham dự buổi gặp mặt và có bài phát biểu truyền cảm hứng cho các thành viên CLB Công an Hà Nội. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

img-5668.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội gặp mặt, chúc Tết các thành viên CLB Công an Hà Nội
img-5779.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tuyên dương, tặng thưởng và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên CLB Công an Hà Nội

Trong không khí phấn khởi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công tốt đẹp, cùng niềm tự hào trước những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2026, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tôi thân ái gửi tới toàn thể thành viên CLB Công an Hà Nội và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và quyết thắng!

Nhân đây, tôi xin phép được chuyển lời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an, chúc mừng thành công của CLB Công an Hà Nội, đồng thời chúc các thành viên đội bóng tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong hành trình phía trước.

Có thể nói, thời gian qua, CLB Công an Hà Nội đã đạt được những thành tích rõ nét, đáng ghi nhận: thi đấu ổn định, hiệu quả tại các giải đấu trong nước; vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two 2025–2026, tiến vào vòng loại trực tiếp, sánh vai cùng các đội bóng hàng đầu châu Á; nhiều cầu thủ được triệu tập và thi đấu xuất sắc trong màu áo các cấp đội tuyển quốc gia, đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đặc biệt, việc các cầu thủ của CLB giành Huy chương Đồng giải U23 châu Á, trong đó có cầu thủ xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo, tinh thần thi đấu và nền tảng kỷ luật, chuyên nghiệp của CLB Công an Hà Nội. Trong những thành tích chung đó, tôi đặc biệt ghi nhận và biểu dương các cầu thủ xuất sắc tiêu biểu:

- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc – trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam, thi đấu ổn định, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến, xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch U23 châu Á, qua đó khẳng định chuyên môn, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự trưởng thành trong môi trường kỷ luật, rèn luyện nghiêm túc của Công an Hà Nội.

- Cầu thủ Phạm Minh Phúc – đại diện tiêu biểu cho lớp cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, thi đấu nỗ lực, tiến bộ rõ rệt, thể hiện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao, là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn, bền vững trong công tác đào tạo, xây dựng lực lượng kế cận của CLB.

- Cầu thủ Phạm Lý Đức – dù thời gian gắn bó với CLB chưa dài, nhưng đã nhanh chóng hòa nhập, thi đấu trách nhiệm, hiệu quả, có đóng góp tích cực cho thành tích chung của CLB và tham gia hiệu quả các đội tuyển trẻ quốc gia tại các giải đấu khu vực.

Những cá nhân tiêu biểu đó cùng tập thể CLB Công an Hà Nội đã khẳng định những thành tích đạt được không phải là may mắn, mà là kết quả của kỷ luật thép, tinh thần vượt khó, ý chí bền bỉ và trách nhiệm cao, được hun đúc trong môi trường Công an nhân dân – nơi mỗi cá nhân không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn vì danh dự, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô.

Tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận, đánh giá cao vai trò của ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như đội ngũ y tế, hậu cần, cán bộ quản lý CLB - những con người thầm lặng phía sau ánh đèn sân cỏ, đã góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết – kỷ cương – chuyên nghiệp – hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng nền tảng đó sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

img-5801.jpg
CLB Công an Hà Nội đoàn kết, vững vàng, gặt hái nhiều thắng lợi mới

Năm 2026 đặt ra những yêu cầu rất cao đối với CLB Công an Hà Nội. CLB sẽ bước vào giai đoạn 2 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2025–2026, đồng thời thi đấu các trận loại trực tiếp tại Cúp C2 châu Á với cường độ cao, áp lực lớn và tính cạnh tranh khốc liệt. Trước yêu cầu đó, tôi đề nghị:

Thứ nhất, ban lãnh đạo và ban huấn luyện phải tiếp tục giữ vững kỷ luật, nâng cao chất lượng quản lý và huấn luyện, không chủ quan, không thỏa mãn với kết quả đạt được.

Thứ hai, các cầu thủ phải xác định rõ: khoác áo CLB Công an Hà Nội là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm lớn, phải thi đấu với tinh thần cao nhất, kỷ luật cao nhất, quyết tâm cao nhất – chiến thắng nhưng không tự mãn, thất bại nhưng không buông xuôi.

Thứ ba, tiếp tục chú trọng công tác đào tạo cầu thủ trẻ, xây dựng lực lượng kế cận vững vàng, phấn đấu để ngày càng có nhiều cầu thủ chất lượng, đủ năng lực đóng góp cho các đội tuyển Quốc gia, qua đó khẳng định vị thế của thể thao Công an nhân dân trong thể thao thành tích cao.

Tôi mong rằng ban lãnh đạo, ban huấn luyện và mỗi cầu thủ chúng ta luôn giữ được “một trái tim nóng” để khát khao chiến thắng, và “một cái đầu lạnh” để bản lĩnh trước áp lực, trước những thời khắc quyết định. Mỗi trận đấu của CLB không chỉ là một trận bóng, mà còn là một dịp lan tỏa hình ảnh, nơi ý chí của lực lượng Công an Thủ đô được thể hiện rõ nét: “Mạnh mẽ nhưng kỷ luật, quyết liệt nhưng nhân văn, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và vì niềm tin của nhân dân”.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tôi thân ái gửi tới toàn thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội và gia đình lời chúc mừng năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Mong rằng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự sẻ chia và hậu phương vững chắc từ gia đình sẽ tiếp tục là nguồn động viên to lớn, giúp ban huấn luyện và các cầu thủ yên tâm cống hiến hết mình, cùng tập thể CLB Công an Hà Nội đoàn kết, vững vàng, gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong năm 2026.

Tin cùng chuyên mục