“Chúng tôi muốn vào chung kết U23 châu Á”

ANTĐ - Đó là khẳng định của HLV Toshiya Miura tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều qua 24-2, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

“Chúng tôi muốn vào chung kết U23 châu Á” ảnh 1U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao tại sân chơi châu lục

- PV: Ông đánh giá thế nào về buổi tập đầu tiên của đội?

- HLV Miura: Tôi rất hạnh phúc khi gặp lại nhiều học trò cũ từng tập trung cho ASIAD 2014. Sau kỳ nghỉ Tết dài, các cầu thủ vẫn đảm bảo yêu cầu về thể lực và đặc biệt tinh thần rất hưng phấn. Đó là điều tôi hài lòng nhất ở buổi tập hôm nay.

- Ông có thể cho biết mục tiêu của đội tuyển tại vòng loại U23 châu Á sắp tới? 

- Giải đấu này có 40 đội, chia làm 10 bảng, chọn 16 đội mạnh nhất vào vòng chung kết. Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại để dự vòng chung kết được tổ chức vào năm 2016. 

- Đợt tập trung này cầu thủ đến từ HAGL chiếm đa số. Vậy ông có định hình lối chơi của đội dựa trên lối chơi vốn có của đội bóng này?

- Các cầu thủ được gọi lên tuyển đều bình đẳng như nhau. Họ sẽ phải cạnh tranh để tìm một vị trí ở danh sách rút gọn 23 cầu thủ. Hiện tại tôi vẫn chưa định hình lối chơi cụ thể nào. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau để tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, khi đó mới xác định áp dụng lối chơi nào cho đội. Giống như tại AFF Cup 2014 vừa qua, chúng ta có rất nhiều cầu thủ chơi tấn công tốt nên tôi chọn lối chơi này là chủ đạo.

- Ông có lo lắng khi các cầu thủ đợt này còn rất trẻ, đa phần mới lần đầu được tập trung?

- Thời gian qua theo dõi V-League tôi đã chứng kiến họ chơi bóng rất chững chạc và bản lĩnh nên rất yên tâm. 

- Những cầu thủ được ông chọn tập trung lần này liệu có phải là đội hình nòng cốt cho SEA Games 28 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới?

- Hiện tại tôi chưa nghĩ tới điều này. Trước mắt chúng tôi cần tập trung cho vòng loại U23 châu Á. Phải sau giải đấu này, tôi mới nghĩ tới SEA Games.

- Xin cảm ơn ông!

Quế Ngọc Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam

Ngay trong ngày đầu tập trung, U23 Việt Nam đã tổ chức họp nội bộ, trong đó đáng chú ý là việc hậu vệ của SLNA Quế Ngọc Hải được bầu làm đội trưởng. Chiều cùng ngày, toàn đội đã có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐ Việt Nam, kéo dài 1 tiếng 30 phút. Tại đây, HLV Miura chủ yếu cho học trò tập chạy thả lỏng và làm quen cảm giác bóng. 30 phút cuối buổi tập, toàn đội chia đôi đá đối kháng khá quyết liệt dưới sự giám sát chặt chẽ của ông thầy người Nhật. Trước khi sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á, thầy trò HLV Miura sẽ có 5 trận giao hữu, đầu tiên là gặp U23 Indonesia vào ngày 9-3 tại sân Mỹ Đình.