Chưa đến 20% trẻ được bú hoàn toàn 6 tháng đầu

ANTĐ -Đó là thông tin do ThS. Nguyễn Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế cung cấp.
 Theo đó, kết quả điều tra mới nhất về việc nuôi con bằng sữa mẹ tại nước ta cho thấy, ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ được sinh ra, trong đó có khoảng 750.000 trẻ không được bú sữa mẹ ngay khi chào đời. Mặt khác, tỷ lệ trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu rất thấp, hơn 80% trẻ không được bú mẹ hoàn toàn mà được cho ăn sữa công thức hoặc cho uống sữa ngay trong những ngày đầu tiên. Theo các nhà khoa học, trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời sẽ giúp ngăn ngừa 13% trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.