Chưa có xe máy điện nào đủ thủ tục đăng ký mới

ANTĐ - Đây là thông tin được Trung tá   Phạm Văn Hậu - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội thông tin với PV ANTĐ, chiều qua 5-6. 

Sau 4 ngày thực hiện Thông tư 15 về đăng ký xe của Bộ Công an, theo thống kê của Phòng CSGT, chưa có trường hợp xe máy điện nào đủ các thủ tục để được CSGT cấp đăng ký theo quy định. Nhiều người dân mang xe máy điện đến bộ phận đăng ký tại Công an các quận, huyện, song lại thiếu rất nhiều giấy tờ. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa xe máy điện và xe đạp điện. Đáng chú ý, hiện nay trên thị trường, một số chủ kinh doanh mặt hàng này đã “chế” xe đạp điện thành xe máy điện bằng cách cưa đi hai bàn đạp nhằm nâng cao giá bán. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng CSGT, những phương tiện này vẫn là xe đạp điện, không nằm trong diện đăng ký.