Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Hà Nội sẽ có nhiều điểm nhấn văn hoá

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ triển khai xây dựng nhà hát đa năng biểu tượng hoa Sen; nhà hát Opera ở hồ Tây; khôi phục "tháp Effel nằm ngang của Việt Nam"... để tạo thêm nhiều điểm nhấn văn hoá phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trò chuyện cùng các văn nghệ sỹ, trí thức tại buổi gặp mặt

Sáng 18-2, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội nhân dịp đầu xuân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin cùng giới văn nghệ sỹ và trí thức Thủ đô về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Theo đó, các cơ quan chính quyền từ thành phố tới phường xã đều đã có sự chuyển mình tích cực, có nhiều phần việc thiết thực, xác định rõ mục tiêu: lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Nhờ đó, tổng sản phẩm GRDP năm 2016 thành phố tăng trưởng 8,2% cao nhất cả nước; thu ngân sách vượt xa dự toán; an sinh xã hội được đảm bảo…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô

Sẽ có nhiều điểm nhấn văn hoá phục vụ nhân dân

Thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, thành phố đã đưa ra những giải pháp cụ thể. Đặc biệt, trong khâu yếu nhất là cải cách hành chính, Hà Nội là điạ phương đầu tiên đã xây dựng được mạng dùng chung kết nối từ thành phố tới 584 xã phường thị trấn; nhiều dịch vụ công trực tuyến được triển khai; đạo đức tác phong cán bộ, công chức được chấn chỉnh…

Để nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, Hà Nội đã trồng thêm nhiều cây xanh; xử lý ô nhiễm môi trường; tập trung đổi mới ngành y tế; xây dựng Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá tiêu chuẩn châu Âu để bước đầu tầm soát ung thư tiêu hoá cho nhân dân toàn thành phố; đầu tư cải tạo nhiều bệnh viện, đào tạo chuyên sâu cho các y bác sỹ và Thủ đô sẽ sớm hoàn thành việc lập sổ khám chữa bệnh, theo dõi sức khoẻ từng người dân trong năm 2017…

Chủ tịch UBND TP cho biết, trong 51 dự án trọng điểm được thành phố xác định có đến 6 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá. Dẫn chứng việc từ năm 1954 tới nay Hà Nội chưa xây được thêm nhà hát nào, Chủ tịch UBND TP cho biết sắp tới thành phố sẽ triển khai xây dựng nhà hát bông sen ở hồ tại khu công viên và Hồ điều hoà CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Đây là nhà hát đa năng được các chuyên gia Úc thiết kế, cao 54m với 5 bông sen; khu biểu diễn đa năng tiêu chuẩn quốc tế; trung tâm khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND TP cũng chia sẻ, các chuyên gia Pháp cho biết, Hà Nội có một số công trình có giá trị lịch sử đặc biệt, “tháp Effel nằm ngang của Việt Nam” là cầu Long Biên. Thời gian tới, Hà Nội sẽ nghiên cứu khôi phục lại các ô từ cầu vào tới Phùng Hưng để trưng bày các sản phẩm văn hóa, các tác phẩm nghệ thuật, kết nối với không gian phố cổ để tạo thêm điểm nhấn văn hoá. Bênh cạnh đó, thành phố cũng triển khai quy hoạch lại hồ Tây, thiết kế xây dựng nhà hát Opera tiêu chuẩn thế giới ở đây… “Hà Nội sẽ có thêm nhiều điểm nhấn văn hoá phục vụ nhân dân”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng quà Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội

Hà Nội là nơi đáng sống

Thay mặt Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, cũng như các văn nghệ sỹ, trí thức khác tại buổi gặp mặt, nhà thơ Bằng Việt chia sẻ, ông cũng như giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô đặc biệt ấn tượng trước sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của Thủ đô đặc biệt với những kết quả ấn tượng mà Hà Nội đã và đang dẫn đầu cả nước.

“Hà Nội đã và đang trở thành nơi đáng sống”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến xúc động chia sẻ. Đồng tình với ý kiến trên, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh chia sẻ chân thành, các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô rất mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa để nói lên tiếng nói văn hoá đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời sức khỏe tới các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội và mong muốn giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô sẽ ngày càng có thêm nhiều sáng tác ý nghĩa, là cầu nối quan trọng, chung sức đồng lòng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội xây dựng Hà Nội phát triển hài hòa, bền vững.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố sẵn sàng đặt hàng các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô các chương trình văn hoá, nghệ thuật ý nghĩa thiết thực. Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn các hội việ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chung sức xây dựng Thủ đô, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá…