Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 21-6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đào Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) với khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, xây dựng nước ta đang phát triển thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, xây dựng nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đặc biệt, hiện nay, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu "kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa quyết tâm phục hồi, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Trong bối cảnh tình hình yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra rất khẩn trương, rất cấp bách, từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, các giải pháp công tác đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu năm 2021 là: giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, thực tiễn hiện nay đòi hỏi kịp thời sơ kết, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc kết quả công tác từ đầu năm 2021 đến nay, dự báo sát diễn biến của tình hình, từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, biện pháp công tác để thực hiện thắng lợi, mục tiêu yêu cầu đã đề ra năm 2021 và những năm tiếp theo. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, xác định những chủ trương, giải pháp, bổ sung, điều chỉnh và giải quyết những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, bám sát các chủ đề của hội nghị, tập trung đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân của những thách thức đặt ra trong công tác; từ đó đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an bổ sung, điều chỉnh những giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.