Tại TP.HCM, tối 19-1, lực lượng CSGT phối hợp UBND, Công an phường Xuân Hòa ra quân tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phát hiện nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép.
Tại khu vực Hồ Con Rùa, tổ công tác phát hiện một bãi giữ xe trước quán cà phê có nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè. Khi lực lượng CSGT yêu cầu mời chủ phương tiện ra làm việc, người trông giữ xe cho biết chỉ là nhân viên trông coi. Theo người này, nhiều khách gửi xe rồi vào quán cà phê hoặc đi dạo, chụp ảnh quanh khu vực.
CSGT đã lập biên bản, xử phạt những người trông giữ xe với số tiền trung bình 500.000 đồng. Với các xe máy đỗ trên vỉa hè nhưng không có chủ phương tiện, CSGT tiến hành ghi hình để xử lý phạt nguội.
Tiếp tục tuần tra trên đường Phạm Ngọc Thạch, tổ công tác phát hiện nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè trước một quán cà phê. Một số chủ xe cho biết đến uống cà phê và được bảo vệ hướng dẫn để xe tại đây.
Bãi giữ xe này đã bị Công an phường Xuân Hòa lập biên bản, xử phạt 12,5 triệu đồng với cùng hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè sai quy định.
Ngoài ra, nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè để ngồi uống nước cũng bị CSGT lập biên bản. Những người này cho biết, họ được người bán hàng hướng dẫn đỗ xe và không biết đó là hành vi vi phạm.
Về việc xử phạt những cá nhân liên quan, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024, người điều khiển phương tiện có hành vi đỗ, để xe mô tô, xe gắn máy ở lòng đường, vỉa hè trái phép sẽ bị xử phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Như vậy, với hành vi này, chỉ người điều khiển xe bị xử phạt. Do đó, khi bị lập biên bản, người điều khiển xe vẫn phải nộp phạt theo quy định, đồng thời có quyền phản ánh với cơ sở kinh doanh nếu cho rằng mình bị hướng dẫn để xe sai vị trí.
Trường hợp chủ nhà hàng, quán ăn có hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trái phép để trông giữ xe hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt về hành vi chiếm dụng vỉa hè.
Điều 12 Nghị định 168/2024 nêu rõ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (thuộc trường hợp phải được cấp phép) nhưng không có giấy phép, giấy phép đã hết hiệu lực hoặc thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép sẽ bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng với cá nhân; từ 20 - 30 triệu đồng với tổ chức; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu của lòng đường, vỉa hè.
Như vậy, để tránh việc bị xử phạt, trước hết, mỗi cá nhân cần đỗ xe tại các vị trí được phép hoặc bãi giữ xe hợp pháp.
Nếu chủ quán có chỉ dẫn cụ thể về chỗ để xe thì có thể xem đây là một cam kết giữa chủ quán và khách hàng. Khi bị phạt, khách có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên vi phạm trách nhiệm cam kết, trông giữ.
Trường hợp khách hàng đã để xe ở vị trí an toàn, đúng quy định mà chủ quán di chuyển xe sang nơi khác sai quy định dẫn đến bị xử phạt thì việc xử phạt sẽ được áp dụng đối với chủ quán - người trực tiếp thực hiện hành vi - luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.