Chiến đấu cơ Trung Quốc rầm rập bay qua eo biển giữa Đài Loan và Philippines

ANTD.VN - Các máy bay ném bom, máy bay chiến đấu cùng máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Trung Quốc ngày 12-9 đã bay qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines để tham gia các cuộc diễn tập ở Tây Thái Bình Dương.

Máy bay ném bom JH-7 của quân đội Trung Quốc

Không quân Trung Quốc mô tả đây là một phần trong các cuộc diễn tập thông thường, thường niên và được lên kế hoạch từ trước, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Chúng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Không quân Trung Quốc cho biết, lực lượng này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập bay qua “chuỗi đảo thứ nhất”, ám chỉ khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và đảo Đài Loan.

Theo Không quân Trung Quốc, trong các cuộc diễn tập có sự tham gia của máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp nhiên liệu trên không nhằm giúp cải thiện năng lực chiến đấu tầm xa.

Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu các vũ khí mới tối tân, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh.