Chiếc máy bay lớn nhất sắp hạ cánh ở Australia

ANTĐ - Chiếc máy bay lớn nhất thế giới, từng được Liên Xô trước đây sử dụng để vận chuyển tàu con thoi, đã cất cánh từ Ukraine và đang trên đường tới Australia.

Chiếc máy bay vận tải Antonov An-225 Mriya 600 tấn này đang chở theo một máy phát điện khổng lồ cho một công ty khai mỏ ở vùng Outback của Australia. Nó khởi hành từ sân bay Gostomel hôm 10-5 và dự kiến hạ cánh xuống Perth (Australia) lúc 10h sáng 15-5. Sân bay Perth đã lên kế hoạch cho khả năng có tới 50.000 người tới chiêm ngưỡng chiếc máy bay này.

Antonov An-225 Mriya có sải cánh dài tới 88m, gần gấp đôi chiều rộng của sân bóng đá và hơn 20m so với sải cánh của một chiếc Boeing 747. Nếu không chở hàng, nó có thể bay trong 18 giờ liên tục mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Nhưng do máy phát điện trên khoang nặng 117 tấn, nên máy bay buộc phải dừng 4 chặng trên đường tới  Australia.