Chi 18 tỷ đồng làm phim, Ngọc Trinh thừa tiền mua danh?

ANTĐ - Không có tài  năng đặc biệt ngoài vẻ bề ngoài được đánh giá là đẹp, Ngọc Trinh vẫn cứ là cái tên “hot” trong làng giải trí Việt. Thế nên việc Ngọc Trinh bỏ 18 tỷ đồng ra làm phim về cuộc đời mình mới được xem là điều không thể tưởng tượng nổi.  
Chi 18 tỷ đồng làm phim, Ngọc Trinh thừa tiền mua danh? ảnh 1

Sự kết hợp giữa Ngọc Trinh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hứa hẹn đem về doanh thu “khủng” cho bộ phim mà cô đầu tư

Làm phim vì đang…“hên”

Giữa lúc dư luận vẫn xôn xao không hiểu lý do gì khiến Ngọc Trinh nổi hứng làm phim về cuộc đời mình thì cô người mẫu nổi tiếng với những phát ngôn thật như đếm thổ lộ, thật ra cô làm phim chủ yếu vì đang “hên” và đụng đâu cũng ra tiền. Lý do nghe cũng có vẻ hợp lý, vì nếu Ngọc Trinh bảo cô làm phim vì mê điện ảnh hay thích được nổi tiếng hơn nữa thì chắc cũng chẳng ai tin. Sở dĩ vậy vì trước đó cô nàng này từng từ chối không ít lời mời đóng phim chỉ vì cảm thấy không tự tin và sợ xấu, sợ vất vả. Còn xét về độ nổi tiếng, tuy luôn gắn với tai tiếng, nhưng việc cô nổi như cồn là điều chẳng ai phủ nhận. 

18 tỷ đồng là con số không nhỏ kể cả với một người được đồn là không thiếu tiền như Ngọc Trinh. Vì thế việc cô chịu bỏ ngần ấy tiền ra để làm phim, lại là phim về cuộc đời mình tất nhiên không phải để “chơi” mà rõ ràng có ý định  kinh doanh, nhất là với người cực kỳ thực tế, thậm chí còn được xem là cổ vũ cho lối sống thực dụng như Ngọc Trinh. Cũng bởi vậy mà biết tin cô làm phim, người ta thậm chí còn đặt cược xem liệu bỏ ra 18 tỷ đồng, Ngọc Trinh sẽ thu về bao nhiêu.

Và xem ra, dù phim mới đang ở giai đoạn bấm máy, song cánh cửa doanh thu đang rộng mở với cô người mẫu nội y này, bởi “Vòng eo 56” đang là một trong những phim gây tranh luận nhiều nhất cả trên mạng xã hội  lẫn ngoài đời thực. Đặc biệt, những thước phim được hé lộ là không chỉ phác họa đời sống xa hoa hay vẻ ngoài nóng bỏng mà còn cả những hình ảnh cực kỳ quê mùa ngoài đời thực của cô người mẫu được mệnh danh “nữ hoàng nội y”. 

Đến thời điểm này, có thể thấy dù bộ phim của Ngọc Trinh không hề có êkip PR chuyên nghiệp như nhiều dự án phim ảnh khác song nhất cử nhất động về bộ phim này đều gây tò mò dư luận. Đấy là chưa kể sự góp sức của vị đạo diễn từng đem về doanh thu bom tấn cho nhiều bộ phim giải trí như Vũ Ngọc Đãng. Điều thú vị là đạo diễn của loạt phim “Bỗng dưng muốn khóc” chưa từng làm bộ phim nào quá chục tỷ nhưng luôn đem về doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, chỉ riêng việc anh nhận lời giúp Ngọc Trinh làm phim đã được xem là sự đảm bảo về mặt doanh thu cho cô người mẫu này.

Sẽ gây “sốc” về diễn xuất?

Ngọc Trinh  từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “HIT: Hoàng tử và lọ lem” của đạo diễn Ngô Quang Hải song chỉ lướt qua màn hình khoảng vài chục giây, không thoại, không diễn xuất, chỉ việc ngoi lên từ bể bơi để khoe làn da trắng cùng vẻ đẹp không tì vết của mình. Dĩ nhiên vì thế mà sau đó khi bộ phim này bị chê tơi tả thì Ngọc Trinh cũng chẳng vì thế mà bị người xem “ném đá”. Có điều, cũng bởi vậy mà việc Ngọc Trinh tự mình đảm nhận vai chính trong bộ phim do chính cô đầu tư sản xuất khiến người ta lo ngại.

Tuy nhiên, mới đây một số hình ảnh mới nhất được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ghi lại trên phim trường trong những ngày quay đầu tiên làm nhiều người bắt đầu nghĩ khác. Vị đạo diễn này chia sẻ nhìn Ngọc Trinh diễn xuất, không ngờ cô người mẫu này lại mạnh mẽ đến thế. Theo đó, dù lúc nào cũng sợ đau, sợ xấu, sợ vất vả song khi phải diễn những cảnh quay vất vả, phải đi chân đất, đội mưa, ngã lên ngã xuống dúi dụi không biết bao nhiêu lần nhưng Ngọc Trinh không hề than thở hay từ chối bất kỳ yêu cầu “hành xác” nào từ đạo diễn.

Thậm chí có cảnh khi đang quay, Ngọc Trinh bị giẫm lên mảnh sành thủy tinh bị vỡ nhưng vẫn cố giấu để tiếp tục quay cho đến khi xong mới lẳng lặng ra một góc để lau rửa vết thương. Điều đó đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau này mới được một người bạn của Ngọc Trinh chia sẻ, còn cô nàng người mẫu này tuyệt nhiên im lặng mà không kêu ca  bất cứ điều gì.

Dĩ nhiên, chịu khó chịu khổ không đủ để nói lên rằng Ngọc Trinh sẽ diễn xuất tốt hay không, nhưng chỉ riêng việc ấy cũng khiến nhiều người tin rằng Ngọc Trinh không “đùa” với bộ phim của mình mà làm thật. Mà với một người dám nói dám làm như cô thì việc người ta sẽ thấy một Ngọc Trinh khác trên màn ảnh cũng là điều hoàn toàn có thể.

Về phần mình, sau khi trải qua những cảnh quay đầu tiên, Ngọc Trinh thừa nhận đây là lần đầu tiên cô thử sức với lĩnh vực điện ảnh một cách đúng nghĩa nên mọi việc còn quá mới, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, cảm giác rất khó diễn tả thành lời. Tuy nhiên điều mà cô người mẫu nội y này kiên định từ đầu đến cuối là sẽ cố gắng hết sức để làm tròn vai diễn.

Và dù lần đầu đóng phim, song cô không muốn vai diễn làm về mình gây chú ý bởi sự hài hước mà còn ở chiều sâu tâm lý nhân vật, nói nôm na là vai diễn có tiếng cười và cả nước mắt. Cũng bởi vậy mà Ngọc Trinh đã học múa, học võ và học cả diễn xuất lẫn chuẩn bị tinh thần chịu khổ để có một vai diễn để đời trên phim. Đó cũng là điều khiến nhiều người tò mò, thậm chí tiên đoán đó sẽ là một vai diễn gây “sốc” về diễn xuất.