Chết rồi vẫn có thể có con

ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử luật pháp thế giới xảy ra trường hợp một gia đình Israel được tòa án cho phép hút và làm đông lạnh trứng của cô con gái đã chết để chuẩn bị cho việc thụ tinh nhân tạo.

Chen Aida Ayash (ảnh), 17 tuổi, đang là học sinh trung học, tử nạn sau khi bị ô tô đâm hôm thứ 4 tuần trước. Gia đình Chen đã kiến nghị tòa án tại thành phố Kfar Sava chấp thuận việc hút trứng của thiếu nữ này và khó khăn lắm mới được tòa án cho phép. Tuy nhiên sự kiện này đang là tâm điểm của dư luận bởi động đến những vấn đề đạo đức và luật pháp vốn gây nhiều tranh cãi ở Israel và nhiều nước trên thế giới. Trước đó, hồi cuối năm 2010, tòa án ở Mỹ đã từ chối nguyện vọng tương tự của một gia đình có con gái làm tiếp viên hàng không chết vì đột quỵ. Nguyên nhân là vì nạn nhân trước khi chết không có nguyện vọng sinh con.