Chém chết hàng xóm vì bị bắt quả tang trộm cắp

ANTĐ - Lẻn vào nhà hàng xóm để trộm cắp xe máy, bị chủ nhà phát hiện, Nguyễn Văn Thái đã dùng dao chặt chuối chém vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h30 ngày 11-8, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1962, trú tại thôn Xuân Hòa 2. xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa) phát hiện chồng là Lê Văn Trốn (SN 1952, trú cùng địa chỉ) bị chết tại sảnh nhà, sau gáy có một vết chém. 

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa đã nhanh chóng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm. Qua triển khai các biện pháp điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thái (SN 1994, trú thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa).

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận: Sau khi đi nhậu về, nảy sinh ý định trộm cắp xe máy nên đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm cắp. Khi bị ông Trốn phát hiện, Thái dùng dao mang theo chém chết nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, phát hiện, thu giữ 1 con dao dùng để cắt chuối. Thái khai nhận, đây là con dao đối tượng dùng để chém ông Trốn. 

Hiện Công an thị xã. Ninh Hòa đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái về hành vi Giết người và hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.