Chelsea "sảy chân" tại Stamford Bridge

ANTĐ - Dù có lợi thế sân nhà Stamford Bridge, nhưng Chelsea chỉ có thể giành được 1 điểm trước sự xuất sắc của West Ham và bị bỏ lại sau Man City và Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Các cầu thủ Chelsea bất lực trước hàng thủ West Ham

Tiếp đón West Ham đang khủng hoảng trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Mourinho đã tung ra đội hình khá mạnh với ý đồ giành trọn 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng bởi Arsenal đã "sảy chân" khi bị Southampton cầm hòa với tỷ số 2-2 ở ngày hôm qua.

Chính vì vậy, sau tiếng còi khai cuộc Chelsea đã hoàn toàn áp đảo đội khách với các pha tấn công trên khắp mặt sân. Ngược lại với đội chủ nhà, West Ham biết mình biết người, khi chọn lối chơi phòng ngự với số đông với hy vọng giành được 1 điểm tại Stamford Bridge.

Trước hàng phòng ngự số đông và có kỷ luật của đội khách, The Blues đã thi đấu khá bế tắc. Ngoài ra, những cơ hội hiếm hoi mà họ có được lại bị các chân sút của mình bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn là đội hoàn toàn lần lướt. Nhưng trong một ngày kém duyên, hết Ivanovic rồi Hazard hay Eto'o đều không thể chiến thắng được thủ môn Adrian.

Đến phút 64, Mourinho buộc phải tung cả Lampard lẫn Matic vào sân thay Mikel và Azpilicueta. Vào sân chưa lâu, Lampard đã có cơ hội ghi bàn, đáng tiếc cho anh là hàng thủ của West Ham bọc lót cho nhau quá kín kẽ. Khi mà mọi thứ vẫn chưa thể khả quan hơn, phút 79, đến lượt Demba Ba được tung vào sân. Dù vậy, phép màu vẫn không đến với The Blues.

Bị cầm hòa với tỷ số 0-0, Chelsea chỉ có 50 điểm và đã tụt lại phía sau so với Manchester City và Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Cũng tại vòng đấu này, trận đấu được mọi người quan tâm giữa Tottenham và Man City đã kết thúc với tỷ số 1-5. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Etihad đã soán ngôi đầu bảng của Arsenal với 1 điểm nhiều hơn.

Kết quả một số trận đấu rạng sáng nay:

Aston Villa 4 - 3 West Bromwich
Chelsea 0 - 0 West Ham United
Sunderland 1 - 0 Stoke City
Tottenham 1 - 5 Manchester City