Cháy tàu chống ngầm lớn nhất của Nga tại Sevastopol

ANTĐ - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu chống ngầm lớn nhất của Hạm đội Bắc Hải (Nga) tại quân cảng Sevastopol, bán đảo Crimea vào sáng sớm 4-11.

Cháy tàu chống ngầm lớn nhất của Nga tại Sevastopol ảnh 1Tàu chống ngầm lớn nhất của hải quân Nga, chiếc Kerch tại quân cảng Sevastopol, Crimea

Chiếc Kerch bất ngờ bốc cháy lúc 5h (giờ địa phương) và đến 6h35 sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Người phát ngôn Hải quân Nga Igor Dygalo cho biết, do con tàu đang trong quá trình sửa chữa nên không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn lan rộng khoảng 80m2. Giới chức Nga hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tàu chiến chống ngầm Kerch thuộc Hải quân Liên Xô trước đây và nay thuộc Hải quân Nga, hoạt động từ năm 1975, là một trong hai tàu chỉ huy của Hạm đội Hắc Hải. Tàu dài 173,4m, rộng 18,5m, lượng giãn nước 8.900 tấn,  vũ trang các giàn phóng tên lửa phòng không, ống phóng ngư lôi.