Cháy quán bar Luxury tai họa đã…nhìn thấy trước

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Luxury tại 153 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào đêm 23-9, có thể đã không xảy ra, nếu…

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa tại bar Luxry đêm 23-9

Vào lúc 23h ngày 23-9, ngọn lửa bùng phát nhanh và thiêu rụi gần như toàn bộ quán bar Luxury, với diện tích trên 600 m2. Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gần 100 người có mặt ở quán bar này. Theo nhân viên quán bar tường trình với cơ quan chức năng, họ nhìn thấy khói bốc ra từ phía bảng đèn Led ở phía bên phải lối vào. Một số nhân viên đã hô hoán và lấy bình bọt phun dập lửa, nhưng không tác dụng. Ngọn lửa lan rộng và bùng cháy dữ dội, cùng lúc khách từ trong túa ra ngoài để thoát thân. Do lo sợ còn nhiều khách không biết lối thoát, người quản lý quán đã hô hoán nhân viên tìm xem còn ai mắc kẹt trong đám cháy hay không. Rất may, ngọn lửa bùng phát trên phía trần lợp mái tôn, nên không gây thiệt hại về người. 

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long đã có mặt để triển khai phương án chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long, cho biết: “Ngay khi có mặt tại hiện trường, thấy đám cháy bùng phát dữ dội chúng tôi đã thông tin đề nghị sự hỗ trợ của các Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai”. Lực lượng chữa cháy đã huy động 11 xe cứu hỏa và 2 máy bơm chuyên dụng đến hiện trường. CAP Yên Phụ và lực lượng chức năng CAQ Tây Hồ cũng đã được huy động để phân luồng giao thông, giữ gìn ANTT. 

Được biết, chất liệu làm quán bar Luxury chủ yếu là loại dễ bén lửa, cháy nhanh. Do đó,  ngọn lửa có lúc đã bùng phát cao hàng chục mét. Rất may, nhiều xe ô tô của gara ô tô bên cạnh đã được kịp thời di chuyển. 

Cơ quan công an làm nhiệm vụ tại hiện trường

Trung tá Phan Văn Thưởng, Phó trưởng CAP Yên Phụ, cho biết: “Quán bar Luxury hoạt động từ cuối tháng 10-2013 trên diện tích 600 m2. Tầng hầm của quán dùng làm nơi để xe cho khách, tầng 2 kinh doanh giải trí, cà phê. Chủ quán, theo đăng ký kinh doanh, là ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Tây Hồ. Trong quá trình đi vào hoạt động được gần 1 năm, quán Luxury đã bị kiểm tra, xử phạt hành chính 3 lần, trong đó 2 lần vi phạm hoạt động quá giờ gây ảnh hưởng ANTT và 1 lần bị xử phạt do không đủ điều kiện an toàn PCCC. 

Thượng tá Lại Hà Biên, Đội trưởng Đội CS QLHC về TTXH - CAQ Tây Hồ thông tin, đơn vị từng kiểm tra giấy phép kinh doanh của cơ sở này, tuy nhiên, cơ sở không được cấp phép hoạt động quán bar, mà là giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá, cà phê, giải khát, biểu diễn ca nhạc, tổ chức sự kiện. Tụ điểm kinh doanh này đã không ít lần bị kiểm tra, cảnh cáo bằng nhiều hình thức, cụ thế nhất là 3 biên bản xử lý vi phạm hành chính và vi phạm an toàn PCCC. 

Trong ngày 24-9, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Người phụ trách quán bar Luxury tường trình trước ngày xảy cháy, quán bar sửa chữa điện, thay automat ở tầng 1. Khi được hỏi về lối thoát nạn của quán, người này cho biết, quán chỉ có 1 lối ra vào duy nhất. Thời điểm xảy cháy, khói bị hút ngược vào trong bar. Nhiều khách hoảng loạn, và có ít nhất 5 khách bị ngạt khói phải đưa đi cấp cứu. 

Vụ hỏa hoạn này là sự cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke…về công tác phòng ngừa hỏa hoạn. Nguy cơ cháy cao, nhất là khi thời tiết hanh khô đã bắt đầu.  

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng quán bar Luxury (đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), chiều 24-9, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, vào khoảng gần 1h sáng 24-9 có 13 nạn nhân từ vụ cháy được chuyển đến bệnh viện. Tại đây, qua khám sàng lọc có 2 người bị bỏng nhẹ ở mặt, bệnh viện đề nghị ở lại theo dõi nhưng người bệnh xin về. Ngoài ra, có 1 ca bị tổn thương mắt được chuyển sang Bệnh viện Mắt Hà Nội, 1 ca chuyển sang khoa Tăng cường Ngoại của bệnh viện. Như vậy, đến chiều 24-9, còn 9 nạn nhân tiếp tục nằm theo dõi, điều trị tại khoa Bỏng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thống, các bệnh nhân này đều có tiên lượng nặng do bị bỏng hô hấp, nhiễm độc khí. Dù đã được điều trị tích cực nhưng đến sáng 24-9, một số vẫn có biểu hiện nôn, ho, khạc đờm. Việc điều trị bỏng hô hấp khá phức tạp nên các bệnh nhân này sẽ phải được theo dõi trong khoảng 1 tuần mới đưa ra được tiên lượng chính xác.