Chặn đường, cướp tài sản rồi bỏ trốn vào Nam

ANTĐ - Sau khi chặn đường, cướp tài sản của một người đi xe máy, Thuấn đã đổi tên, bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng 3 – Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) và gia đình vừa vận động đối tượng truy nã Lê Xuân Thuấn (SN 1972, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) ra đầu thú. Đây là đối tượng bị truy nã từ tháng 8-1992 về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Xuân Thuấn ra đầu thú tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu của Lê Xuân Thuấn, anh ta đã cùng 2 đối tượng khác cầm tuýp sắt, chặn để cướp tài sản của một người đàn ông đi xe máy. Sau khi gây án, Thuấn lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam và đổi tên thành Huấn.

Trong khoảng thời gian làm thuê ở Vĩnh Long, Thuấn lấy vợ làm nghề buôn bán. Sau đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Thuấn và vợ đường ai nấy đi. Người đàn ông này đã đưa các con về gửi ông bà nội chăm sóc. Nắm được các thông tin về Lê Xuân Thuấn, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã vận động gia đình đưa Thuấn ra đầu thú.