Chặn bắt xe ô tô nước ngoài vận chuyển 60 bánh heroin

ANTĐ - Cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe ô tô gắn biển số Lào vận chuyển 21,75 kg ma túy.

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, vào hồi 18h ngày 29-3, lực lượng trinh sát của Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô từ nước ngoài vào Việt Nam.

Quá trình nắm thông tin, cơ quan chức năng xác định, chiếc xe ô tô vận chuyển trái phép ma túy xuất phát từ Lào sau đó qua của khẩu Tây Trang (Điện Biên) rồi di chuyển theo đường Quốc lộ 6 để đi Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đối tượng và tang vật vụ án


Quá trình chặn bắt chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát nước ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng là Sùng A Minh (SN 1994), trú tại bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Sình A Lâu (1986), HKTT bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện ở Umdomxay, Lào và BoutKeut (còn gọi là Bầu Kiêu, SN 1988), quốc tịch Lào và thu giữ 60 bánh hêrôin (20,75kg), 3 điện thoại di động, 1 ô tô và 3 triệu đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Lào rồi vận chuyển về giới Việt - Trung để tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.