Champions League: Nguy cơ sạch bóng CLB Anh tại tứ kết

ANTĐ - Cơn “cuồng phong” mà PSG tạo ra ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea có thể khiến giải Premier League của Anh không còn bất cứ đại diện nào tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay. 

Champions League: Nguy cơ sạch bóng CLB Anh tại tứ kết ảnh 1Chelsea gục ngã ngay tại Stamford Bridge

Rất khó để tưởng tượng ra một thất bại cho The Blues tại vòng 1/8 Champions League sau khi họ có bàn thắng trên sân khách ở trận lượt đi. Chừng đó có vẻ là quá đủ đối với đoàn quân của HLV Jose Mourinho, bởi họ được thi đấu tại Stamford Bridge vào đêm thứ tư và được chơi hơn người từ phút 31 khi tiền đạo của PSG, Zlatan Ibrahimovich phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Oscar. Thậm chí, Chelsea còn ghi bàn thắng vào phút 81 do công của trung vệ Gary Cahill, lợi thế tưởng như quá lớn để PSG có thể đảo ngược tình thế. 

Tuy nhiên, không lâu sau đó David Luiz, người cũ của The Blues, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của Pháp thời điểm trận đấu chỉ còn 4 phút là kết thúc. The Blues một lần nữa vươn lên trong thời gian thi đấu hiệp phụ nhờ bàn thắng từ chấm phạt 11m của Eden Hazard (phút 96), song bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt của Thiago Silva giúp PSG tạo ra cơn địa chấn ngay tại Stamford Bridge. Với kết quả hòa 2-2 ở trận đấu vừa qua và hòa chung cuộc 3-3, PSG chứ không phải Chelsea giành quyền vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay. 

Thất bại của Chelsea, đội là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé giành quyền đi tiếp tại Champions League mùa này, đẩy bóng đá Anh đứng trước nguy cơ không có bất cứ CLB nào góp mặt tại vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay. Tuần tới, 2 đại diện còn lại của Premier League là Man City và Arsenal sẽ bước vào trận đấu quyết định nhưng cơ hội của họ là rất nhỏ. Man Xanh thất bại 1-2 ngay trên sân nhà dưới tay Barcelona và phải chơi trận lượt về trên sân Nou Camp. Tương tự, Arsenal sẽ dẫn quân tới làm khách trên sân của Monaco và nhiệm vụ của họ là phải đảo ngược tình thế sau khi thất bại 1-3 ở trận lượt đi. 

Nếu không có bất ngờ nào tại Nou Camp và Louis II, cả 3 đội bóng của Premier Legue đua tranh ở Champions League mùa này sẽ đều thất bại tại vòng 1/8. Đây sẽ là mùa giải thứ hai trong 3 mùa giải gần đây không có đại diện nào của bóng đá Anh đua tranh tại vòng tứ kết của Champions League. “Thảm họa” với Premier League trước đó đến ở mùa giải 2012-13, nơi Man United và Arsenal đều dừng chân ở vòng 1/8 dưới tay Real Madrid và Bayern Munich. Đó sẽ là một bằng chứng khác cho sự thụt lùi của Premier League so với các giải đấu khác tại cúp châu Âu, đặc biệt với Bundesliga và La Liga. Kết quả này phần nào có thể lý giải bởi đại diện hàng đầu của đảo quốc sương mù, Man United sa sút kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ. Từ David Moyes cho đến Louis van Gaal đều chưa đủ giúp Quỷ đỏ hồi sinh giống như thời của chiến lược gia người Scotland.