Cha vắng nhà, bé gái 5 tuổi bị hiếp, giết

ANTĐ - Trong lúc cha vắng nhà, một bé gái 5 tuổi đã bị "yêu râu xanh" cưỡng hiếp và giết hại tại Chelagang, tỉnh Gomati, bang Tripura (Ấn Độ).

Bé gái bị một đối tượng tên Sanjit Saha, 28 tuổi, bắt cóc khi cha em ra ngoài và để em ở một mình hôm 25/4.

Hắn đưa bé gái tới một khu đất trống để giở trò đồi bại và giết hại em. Sau đó Saha vứt thi thể bé gái xuống một bể nước bẩn.

Những người dân làng cùng cảnh sát đã tìm kiếm và phát hiện thấy thi thể bé gái xấu số hôm 26/4.

Nguồn tin cảnh sát cho hay Saha đã thú nhận tội lỗi của mình khi bị bắt giữ.