Cây trứng Phục sinh "mọc" 10.000 quả

ANTĐ - Ông Volker Kraft (76 tuổi) và gia đình đã trang hoàng 10.000 quả trứng Phục sinh cho cây táo tại vườn nhà ở phía đông thị trấn Saalfeld, Đức trong gần nửa thế kỷ.

“Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi qua một bụi cây tử đinh hương được trang trí rất đẹp vào dịp lễ Phục Sinh, và từ đó tôi nảy ra ý tưởng này. Bốn mươi bảy năm trước, cây táo này chỉ là một cành non với 18 quả trứng trang trí. Tôi và vợ lo việc hút trứng lấy vỏ cho các con vẽ. Đến nay thì nó đã tròn 10.000 quả”, ông cho biết.

Cây táo “mọc” ra trứng thu hút hàng trăm lượt khách tới thăm quan. Mỗi du khách có thể mua những quả trứng Phục sinh với giá 5 euro cùng với thiệp và đĩa DVD mà ông Kraft bán ngay tại vườn. Ông lão người Đức cho biết, gia đình ông không có ý định bổ sung thêm trứng lên cây vào năm sau vì có lẽ bộ sưu tập 10.000 quả đã là quá đủ. “Chúng tôi sẽ không làm thêm trứng nữa vì tôi không còn kho cất giữ nữa rồi. Chắc tôi phải ngủ cùng với trứng mất”, ông Kraft vui vẻ nói đùa.