Cây cối giúp trẻ thông minh hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu và dịch tễ học Barcelona (Tây Ban Nha) đã khảo sát trình độ trí nhớ, khả năng chú ý của 2.500 trẻ từ 7-10 tuổi và sử dụng dữ liệu vệ tinh để tìm hiểu về diện tích mặt nước, cây xanh trong môi trường sống của những trẻ này. 

Sau khi tổng hợp nhiều yếu tố, các chuyên gia phát hiện, trí lực của những đứa trẻ ở gần rừng hoặc công viên phát triển sớm hơn khoảng 1 năm so với trí lực của những trẻ cùng tuổi không ở gần cây cối, đặc biệt là ở phần tư duy và khả năng ghi nhớ. 

Kết quả tương tự cũng xuất hiện ở những đứa trẻ sống gần hồ, sông và biển.