Cầu thủ Park Ji-sung tuyên bố giải nghệ

ANTĐ - Cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc - Park Ji-sung - đã tuyên bố giải nghệ tại một cuộc họp báo diễn ra ở sân vận động mang tên anh tại thành phố Suwon vào ngày 14-5. 

Cầu thủ 33 tuổi này cho biết, anh quyết định rằng mình không thể tiếp tục chơi bóng trong mùa giải tới do tình trạng trấn thương đầu gối. Anh cũng nói thêm rằng anh không hề hối tiếc khi quyết định rời sân cỏ.

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc - Park Ji-sung và Sir. Alex 

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Park Ji-sung từng chơi cho câu lạc bộ Kyoto Purple Sanga J-League của Nhật Bản từ năm 2000 đến năm 2002, sau đó anh tham gia thi đấu cho câu lạc bộ hạng nhất PSV Eindhoven của Hà Lan đến năm 2005.

Năm 2005, Park gia nhập câu lạc bộ Manchester United tại giải Premier League của Anh. Đến năm 2008, cầu thủ nổi tiếng này trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chơi trong trận chung kết cúp UEFA Champions League, góp phần làm nên tên tuổi của câu lạc bộ. Park Ji-sung đã giành được danh hiệu Premier League 4 lần.

Thành tích đáng ghi nhận của anh còn là đã có mặt trong 3 vòng chung kết World Cup, cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào bán kết năm 2002 khi giải tranh chức vô địch bóng đá thế giới này được đồng tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.