CATX Sơn Tây: Cần đánh trúng các ổ nhóm tội phạm

ANTD.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 được CATX Sơn Tây tổ chức vào sáng nay 29-1.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng CATX Sơn Tây tại hội nghị

Trong năm qua, CATX Sơn Tây đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp, chương trình kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Tình hình ANCT và TTATXH  tiếp tục được giữ vững, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đã đạt được nhiểu kết quả.

Tất cả các chỉ tiêu công tác về cơ bản đều hoàn thành và vượt mức đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so như: tỷ lệ khám phá án đạt 84,5%, khám phá trọng án đạt 100%, triệt phá 100% các ổ nhóm có tổ chức, triệt phá ổ nhóm cờ bạc đạt 167%; mại dâm đạt 100%; khám phá vụ việc về kinh tế đạt 116%, về môi trường đạt 148%; bắt giữ và xử lý hình sự về đối tượng ma túy đạt 111%, án điểm đạt 167%...

Tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2017, CATX Sơn Tây cũng đã triển khai chương trình công tác năm 2018, trong đó tập trung đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, khắc phục những tồn tại; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về "Năm công tác tổ chức cán bộ", chỉ đạo của CATP về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cính trị....

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định , năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng CATX Sơn Tây đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã nói riêng và Thủ đô Hà nội nói chung.

Qua tổng kết, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng

Cũng theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, năm 2018 là một năm có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đánh giá nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và cũng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -  2020... do vậy yêu cầu CATX Sơn Tây cần làm tốt một số nội dung như: quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 73.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc, phân tích dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và Thị ủy, HĐND, UBND thị xã triển khai các biện pháp, công tác bảo đảm giữ vững ANQG, TTATXH; đánh trúng, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, không để bị động, bất ngờ.