CATP Hà Nội thực hiện tốt chế độ chính sách - bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ

ANTD.VN - Sáng 20-12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chính sách  - bảo hiểm năm 2019, Triển khai công tác chính sách Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho chỉ huy và cán bộ trực tiếp đảm nhiệm việc thực hiện, chăm lo chế độ chính sách tại các đơn vị. 

Chế độ chính sách - bảo hiểm được xem là cốt lõi của công tác cán bộ, khi nắm bắt chắc những nội dung hướng dẫn sẽ giúp việc thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Đoàn Hiệp, Trưởng phòng Chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp CAND; Thiếu tá Phạm Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Bảo hiểm xã hội CAND là các báo cáo viên của Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) tại Hội nghị tập huấn công tác chính sách  - bảo hiểm, đồng thời triển khai công tác chính sách Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội chủ trì buổi tập huấn

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện các mặt công tác chính sách bảo hiểm năm 2019, trong đó tập trung làm rõ ưu điểm, tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 theo đúng quy định của các Bộ Luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ, Thông tư văn bản chỉ đạo của Bộ Công an.

 

Thượng tá Đoàn Hiệp - Trưởng phòng Chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp CAND (Cục Tổ chức Cán bộ - Bộ Công an) truyền đạt cho cán bộ trực tiếp đảm nhiệm việc thực hiện, chăm lo chế độ chính sách của các đơn vị Công an TP Hà Nội

Cùng với việc phân tích đánh giá về kết quả thực hiện chế độ chính sách năm 2019, Phòng Tổ chức cán bộ, CATP cũng thông báo những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND; những điểm mới về chính sách tiền lương và phụ cấp trong CAND, đồng thời giải đáp ý kiến, vấn đề khúc mắc của các đơn vị, cơ sở.

Thượng tá Đoàn Hiệp, Trưởng phòng Chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp CAND; Thiếu tá Phạm Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Bảo hiểm xã hội CAND là các báo cáo viên của Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã giải đáp những khúc mắc đồng thời tham gia trả lời những câu hỏi của cán bộ các đơn vị thuộc Công an Hà Nội. Nội dung này giúp cho cán bộ các đơn vị CATP Hà Nội có sự hướng dẫn kịp thời, đầy đủ khi triển khai thực hiện; đồng thời được cập nhật thêm những thông tin thiết thực, nắm bắt những nội dung mới trong công tác chính sách - bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở.

Những câu hỏi và khúc mắc của cán bộ, chỉ huy thuộc Công an Hà Nội được báo cáo viên của Bộ Công an nghiên cứu cụ thể, trả lời thấu đáo, rõ ràng tại buổi tập huấn 

Buổi tập huấn được đánh giá là bổ ích và thiết thực. Công tác về chính sách tiền lương, các chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội trong CAND được các phòng chức năng của Cục Tổ chức Cán bộ (Bộ Công an) giải đáp thỏa đáng và kịp thời với cán bộ chỉ huy, cán bộ triển khai thực hiện chính sách ở các đơn vị công an địa phương, thể hiện đúng tinh thần hướng về cơ sở, bám cơ sở của lực lượng công an.