Cặp đôi ở Mỹ nhận 28.500 USD trước vụ xả súng

ANTĐ - Ngày 8-12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, cặp vợ chồng nghi phạm khủng bố ở California (Mỹ) khiến 14 người thiệt mạng hôm 2-12 đã nhận trước số tiền 28.500 USD.
Cặp đôi ở Mỹ nhận 28.500 USD trước vụ xả súng  ảnh 1

Vợ chồng Farook - Malik tại sân bay quốc tế O’Hare, Chicago (Mỹ) năm 2014

Theo FBI, Syed Rizwan Farook đã nhận được khoản tiền trên từ hệ thống ngân hàng WebBank.com  khoảng 2 tuần trước vụ xả súng ở California. Sau đó, ngày 20-11, Farook đã rút 10.000 USD tiền mặt tại chi nhánh của Union Bank ở San Bernardino (Mỹ). Số tiền còn lại, Farook đã thực hiện ít nhất 3 lần chuyển khoản sang tài khoản được cho là mẹ của nghi phạm, mỗi lần  khoảng 5.000 USD. Ngoài ra, các điều tra viên của FBI vẫn đang điều tra vì tiền lương của nghi phạm này ở cơ quan y tế môi trường địa phương khoảng 53.000 USD/năm.

Hôm qua 9-12, trong cuộc phỏng vấn ở London (Anh), Tổng chưởng lý Mỹ - Loretta Lynch cho biết, hành động cực đoan của cặp vợ chồng Syed Farook - Tashfeen Malik đã diễn ra trong một thời gian khá lâu và họ có thể là thành viên của những nhóm khủng bố cực đoan.