Cảnh sát nổ súng chặn bắt 2 "quái xế" lúc giữa đêm

ANTĐ - Khoảng 1h ngày 3/9, tổ công tác 141/CATP làm nhiệm vụ trên phố Lê Duẩn đã phải bắn 2 phát chỉ thiên cảnh cáo hai quái xế đi trên chiếc xe Dream hung hãn bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.
Đối tượng vi phạm bỏ chạy, buộc cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo.

Vào thời điểm trên, khi dòng phương tiện đi chơi Tết Độc lập 2/9 đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn, một đoàn đua vài chiếc xe máy phóng điên cuồng, bỏ chạy qua chốt giao thông tại ngã ba Lê Duẩn - Nguyễn Du.

Cảnh sát nổ súng chặn bắt 2 "quái xế" lúc giữa đêm ảnh 2

Phát hiện bị lực lượng chức năng chặn giữ trên ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn, hai thanh niên đi xe máy Dream đã liều lĩnh quay đầu tháo chạy giữa dòng xe đông đúc, buộc cảnh sát đặc nhiệm phải nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

Vẫn bất chấp hiệu lệnh của công an, hai “quái xế” tìm mọi cách len lỏi qua đám đông, làm 2 phụ nữ đi trên xe LX bị ngã. Song, 2 “quái xế” này đã bị CSHS mặc thường phục bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang).

3 "quái xế" bỏ chạy từ Lê Duẩn đến đầu Thanh Trì thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 0h45, một đoàn đua chạy qua khu vực trên có biểu hiện ngênh ngang, coi thường pháp luật, trêu cả công an, đã bị lực lượng CSHS mặc thường phục truy đuổi. Chạy từ đầu đường Lê Duẩn đến khu vực Thanh Trì, ba quái xế đi trên xe Dream đã bị tóm gọn.

Một "cậu ông giời" nghênh ngang trêu đùa tổ công tác.

Trong đêm 2/9 và rạng sáng 3/9, các tổ công tác 141/CATP làm nhiệm vụ trên đường phố đã bắt giữ nhiều dân “tổ lái” lợi dụng ngày nghỉ Tết Độc lập để tổ chức đua xe.

Có mặt kiểm tra trên các tuyến phố, Đại tá Trần Thùy - Phó GĐ CATP và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ tranh thủ sự đồng tình và giúp đỡ to lớn của nhân dân Thủ đô thời gian gần đây, phải kiên quyết hơn nữa với tất cả những trường hợp vi phạm, chống đối.

Đại tá Trần Thùy - Phó GĐ CATP và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng CSGT, kiểm tra, động viên các tổ công tác.

“Phát hiện các đối tượng là lực lượng trong ngành hay con em cán bộ chiến sỹ, đề nghị báo chí đăng tải ảnh chi tiết để Ban Giám đốc căn cứ vào đó xử lý thật nghiêm minh” - Đại tá Trần Thùy khẳng định.