Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều…nữ tài xế vi phạm

ANTD.VN - Dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần, tình trạng sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện vẫn tái diễn trong những ngày đầu năm. Các tổ công tác của Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả nữ tài xế vi phạm ở mức cao.

Xử lý nghiêm, không có ngoại lệ

Những ngày đầu năm, nhu cầu gặp gỡ, chúc Tết, liên hoan của người dân trên địa bàn Hà Nội tăng cao. Trong nhiều cuộc gặp mặt, rượu bia vẫn được sử dụng phổ biến.

Đáng chú ý, một bộ phận người dân sau khi đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tâm lý chủ quan, cho rằng uống ít không ảnh hưởng, quãng đường di chuyển ngắn, bản thân vẫn kiểm soát được tay lái. Cá biệt, có trường hợp đã trong tình trạng say nhưng vẫn cố tình cầm lái, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

z7556733471848-84b33ff3330bed1e122febee7a277a87.jpg
Lực lượng Công an kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến phố

Thực tế cho thấy, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống. Khi nồng độ cồn trong cơ thể tăng cao, người điều khiển phương tiện dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, đánh giá sai khoảng cách, tốc độ, dẫn đến va chạm.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua có nguyên nhân trực tiếp từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

z7556733461175-ee2c0437a9128411a9834c5211fec594.jpg
Những ngày đầu năm, nhiều người dân vẫn chủ quan, dù có hơi men trong người vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Trước tình hình đó, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, các đội CSGT đường bộ tăng cường bố trí nhiều tổ công tác tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm soát trong nhiều khung giờ khác nhau, tập trung vào thời điểm trưa, tối - thời gian người dân thường tổ chức liên hoan, gặp mặt.

Ghi nhận tối 23-2, Đội CSGT đường bộ số 5 bố trí nhiều tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, hướng dẫn di chuyển vào khu vực kiểm tra theo đúng quy trình.

z7558659678796-d50c7d3cf8340abc3dfc0297c76d37e0.jpg
Việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rượu, bia

Trong ca công tác, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, hồi 21h55 tại đường Thạch Bàn (phường Long Biên), tổ công tác phát hiện anh N.V.Đ (sinh năm 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển ô tô taxi công nghệ BKS: 99H-051xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,339 mg/L khí thở.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có phụ nữ và trẻ nhỏ. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước đó. Với mức vi phạm trên 0,25 mg/L đến dưới 0,4 mg/L khí thở, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu bố trí phương tiện khác để bảo đảm an toàn cho hành khách, không để tiếp tục điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn.

Cũng trong tối 23-2, lực lượng chức năng phát hiện anh N.X.T (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS: 63D1-178xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,781 mg/L khí thở, gần gấp đôi mức cao nhất theo quy định hiện hành. Đây là mức vi phạm đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát tay lái, gây tai nạn giao thông với hậu quả khó lường.

z7556733370948-ace8c217991c627fc46c21d7348d469e.jpg
Rất nhiều trường hợp vi phạm vì "ngại từ chối" chén rượu đầu năm

Trước đó, trưa cùng ngày, tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an phường Ngọc Hà tổ chức kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong khoảng 2 giờ, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế.

z7556733334836-2b734695af0dbc584d7b343f8f9c835f.jpg
Và trong số những người vi phạm, không ít trường hợp là nữ giới

Cụ thể, hồi 14h16, tổ công tác phát hiện chị H.H.P (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS: 29F1-462xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341 mg/L khí thở (mức 2 theo quy định). Quá trình làm việc, người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện anh Đ.V.L (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 99E1-010xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,169 mg/L khí thở (mức 1).

Tại phố Thanh Nhàn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 cũng triển khai kiểm soát nồng độ cồn. Trong ca công tác, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm, trong đó có 2 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Việc kiểm tra được thực hiện đối với người điều khiển ô tô, xe mô tô và cả người điều khiển xe đạp theo đúng quy định.

Linh hoạt các tuyến, không để sót lọt vi phạm

Theo thống kê, ngày 23-2, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã kiểm tra đối với 9.172 trường hợp, phát hiện xử lý 217 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt 1,136 tỷ đồng.

Kết quả công tác cho thấy, vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều địa bàn, nhiều khung giờ. Đa số người vi phạm thừa nhận đã sử dụng rượu bia trong các cuộc gặp mặt đầu năm nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự coi thường an toàn của chính mình và người khác.

Một kết quả khác được báo cáo, từ 7h ngày 23 đến 7h ngày 24-2, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông.

z7556733526679-2dbd806ff9380733454001cd160a5c33.jpg
Người vi phạm ở các độ tuổi khác nhau, kể cả người lớn tuổi

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục duy trì kiểm soát tại tất cả các tuyến giao thông, trong mọi khung giờ; linh hoạt thay đổi địa điểm, phương thức kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

z7556733478281-ddd3dc50ef59ecdf1f481a5a0041d41f.jpg
"Không vùng cấm, không ngoại lệ" là thông điệp mạnh mẽ trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Mỗi người dân cần nhận thức rõ: sử dụng rượu bia làm suy giảm khả năng điều khiển phương tiện, chỉ một giây mất kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.

Việc chấp hành quy định về nồng độ cồn không chỉ để tránh bị xử phạt mà trước hết là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe - đó là yêu cầu bắt buộc, là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục