Cảnh sát "141" bắt giữ "nữ quái" giấu ma túy trong bụng

ANTĐ - Khi bị tổ công tác Y2/141 yêu cầu kiểm tra hành chính, “nữ quái” luống cuống định phi tang bao thuốc lá chứa ma túy dạng ketamine giấu trong người nhưng không thành…

Khoảng 17h chiều 8-8, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội do Đại úy Đỗ Thanh Tùng làm tổ trưởng, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao thông Hoàng Cầu – Xã Đàn thì phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy AirBlade BKS 29D1-208.71 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Chiếc xe chở đối tượng 

Ngay lập tức, các cán bộ của tổ công tác đã dừng xe đôi nam nữ trên để xử lý. Quá trình kiểm tra, Trung úy Phan Tùng Anh – Cảnh sát hình sự tổ công tác Y2/141 nhận thấy, người phụ nữ ngồi phía sau xe có biểu hiện nghi vấn, luôn dùng tay ôm bụng như đang giấu một vật gì đó.

Từ những biểu hiện nghi vấn trên, Trung úy Phan Tùng Anh đã yêu cầu người phụ nữ này xòe 2 tay ra để kiểm tra.

Bất ngờ bị yêu cầu kiểm tra, người phụ nữ này luống cuống, định phi tang bao thuốc lá đang được giấu sau áo chống nắng (ở vùng bụng) nhưng không thành và để bao thuốc rơi xuống đất.

Gói ma túy đối tượng giấu trong áo chống nắng

Phát hiện hành vi trên, tổ công tác thu giữ ngay vật chứng. Khi được hỏi bên trong bao thuốc chứa gì, người phụ nữ này nhanh chóng chối quanh rằng: “Đây không phải bao thuốc của tôi, tôi không biết bên trong có gì”.

 Đến khi tổ công tác mở bao thuốc ra kiểm tra, bên trong là một gói nilon lớn (kích thước 10x6 cm) có chứa chất tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy dạng ketamine). “Nữ quái” vẫn tiếp tục quanh co chối tội và nhất quyết không khai nhận gì thêm.

Ngay sau đó, tổ công tác bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đinh Thúy Hoa khi bị tổ công tác phát hiện mang theo ma tuý

Tại Công an phường Ô Chợ Dừa, danh tính đối tượng được làm rõ là Đinh Thúy Hoa, sinh năm 1988, trú tại Ba Đình, Hà Nội. Đối tượng điều khiển xe là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1986, đang trú tại Long Biên, Hà Nội. Cường khai chỉ là bạn mới quen của Hoa, cho Hoa đi nhờ xe. 
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.