Ảnh minh hoạ. Ảnh: Internet
“Đây là bài toán rất khó đối với ngành điện cũng như với Việt Nam” - ông Phong nói. Theo quy hoạch, giai đoạn 2016-2020, tổng công suất các nguồn điện dự kiến tăng thêm là 28.600 MW, nhiệt điện khí khoảng 4.943MW, thủy điện 2.191 MW, điện hạt nhân 1.000 MW… và nhập khẩu gần 950 MW. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu xã hội, chương trình phát triển hệ thống điện sẽ có quy mô rất lớn.
Trên thực tế, từ năm 2006 đến nay, việc thực hiện các dự án điện theo Tổng sơ đồ VI luôn bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu vốn đầu tư, gây nên tình trạng thiếu điện.